(HBĐT) - Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, trong ngày 19/5, ngay sau khi nhận được thông tin có trường hợp F0 trú tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) trên đường từ Hà Nội về dừng nghỉ tại quán của gia đình chị B.T.N ở thôn Đồng Danh, xã Phú Thành (Lạc Thủy) để ăn uống, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch (PCD) Covid-19 xã Phú Thành, tổ giám sát PCD tại cộng đồng thôn Đồng Danh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết những người có tiếp xúc với trường hợp F0 và những người có dấu vết dịch tễ liên quan.


 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, huyện Lạc Thủy kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trung tâm thị trấn Chi Nê.

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Thành cho biết: Qua công tác xác minh, khẩn trương truy vết, BCĐ PCD Covid-19 xãxác định có 5 trường hợp F1 và 12 trường hợp F2. Sau khi xác định, các trường hợp F1, F2 đã được thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

Không chỉ riêng ở xã Phú Thành mà trước đó, vào ny 7/5, sau khi nhận được thông tin về các ca bệnh Covid-19 liên quan đến Bệnh viện K Tân Triềuvà chùa Tam Chúc (Hà Nam), ngay trong đêm, BCĐ PCD Covid-19 xã Đồng Tâm khẩn trương truy vết các đối tượng có yếu tố dịch tễ liên quan. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã Trịnh Xuân Nghị: Thông qua công tác truy vết thần tốc, BCĐ PCD Covid-19 xác định 7 trường hợp là người địa phương có liên quan đến các ca bệnh này để tổ chức đưa đi cách ly tập trung. Cùng với đó, BCĐ PCD Covid-19 xã xác định, truy vết được 34 trường hợp F2; 135 trường hợp F3. Ngoài các trường hợp nêu trên, BCĐ cũng đã hoàn thành việc giám sát y tế đối với 3 trường hợp từ Trung Quốc về địa phương sau khi hoàn thành đợt cách ly tập trung theo quy định.

Lạc Thủy là địa bàn có nguy cơ xuất hiện dịch Covid-19 khá cao, khi giáp ranh với tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, TP Hà Nội - những địa phương ghi nhận có dịch Covid-19 với các mốc dịch tễ phức tạp, đáng lo ngại. Chính vì thế, công tác PCD Covid-19 luôn được huyện tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ. BCĐ PCD Covid-19 huyện chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCD; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức PCD cho người dân gắn với công tác giám sát, PCD trên địa bàn. Nhìn chung, các xã, thị trấn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên, phát huy vai trò tích cực của BCĐ PCD Covid-19 cấp xã nên cơ bản thực hiện tốt công tác PCD trên địa bàn. Trong nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được huyện xác định cần thực hiện quyết liệt, hiệu quảlà công tác giám sát địa bàn, sàng lọc thông tin, truy vết thần tốc các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19. Với quyết tâm cao và cách làm phù hợp, đến nay, bất kỳ trường hợp nào là người địa phương đi từ các địa phương khác, nhất là từ vùng dịch về đều được kiểm tra, giám sát y tế kịp thời. Các trường hợp F1, F2, F3 được thực hiện cách ly theo đúng quy định,theo dõi y tế, sức khỏe.

Có được kết quả này là do huyện đã chủ động, tích cực, tập trung thực hiện tốt công tác PCD Covid-19 ngay từ cơ sở. Trong đó, phát huy hiệu quả hoạt động các tổ giám sát cộng đồng ngay từ thôn, xóm, khu dân cư để thực hiện tốt việc nắm bắt thông tin, truy vết kịp thời những người có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19. Cùng với đó, BCĐ PCD Covid-19 huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác PCD, thực hiện nghiêm các khuyến cáo, yêu cầu "9K” của Bộ Y tế; chủ động xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp... Đặc biệt, BCĐ huyện chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương truy vết, điều tra dịch tễ, giám sát, quản lý các trường hợp F1, F2, F3; gắn chặt chẽ với việc đôn đốn thực hiện khai báo y tế toàn dân. Cùng với sự vào cuộc của BCĐ huyện và các xã, thị trấn, các lực lượng chức năng cũng vào cuộc tích cực, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản cho các tình huống dịch bệnh. Mặc dù hiện nay, tình hình dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát nhưng không vì thế mà chủ quan, huyện đang và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp PCD Covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. 


Khánh An

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục