(HBĐT) - Tính đến ngày 1/6, trên địa bàn huyện Lương Sơn chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2. Huyện đang tổ chức cách ly tập trung 4 người, cách ly tại nhà, nơi cư trú 66 người đã tiếp xúc và đi qua vùng có dịch. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế và UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch huyện hành lập 547 tổ tự quản với 1.821 thành viên trên 146 thôn, xóm, tiểu khu thực hiện công tác giám sát các hoạt động tại các cụm dân cư, vận động Nhân dân thực hiện 5K và các biện pháp vệ sinh khử trùng để phòng, chống dịch.



Tất cả những người đến công tác, liên hệ làm việc tại cơ quan huyện Lương Sơn phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn.

Thực hiện tạm thời đóng cửa, tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện từ 16 giờ 00 phút ngày 10/5/2021 để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo trở lại. Điều tra người về địa phương có dịch khác về địa phương. Truyền thông trên hệ thông loa truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn. Quản lý theo dõi người đi, đến và trở về các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp (KCN).

Đồng chí Hà Thị Yến, Phó trưởng Phòng Y tế huyện Lương Sơn cho biết: Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra ở các KCN, nơi tập trung đông người, UBND huyện gửi công văn đến KCN, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý KCN tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng và thực hiện một số biện pháp chống dịch, thường xuyên vệ sinh, khử trùng, ghi chép sổ sách lưu giữ, nhật ký truyền thông, lịch trình di chuyển của công nhân... Niêm yết tình hình dịch bệnh, công tác phòng dịch tại các bảng tin của công ty. Thực hiện đo thân nhiệt cho từng công nhân đến làm việc hàng ngày để phát hiện những trường hợp ho, sốt... cách ly kịp thời. 100% khách đến công ty đều được đo thân nhiệt và yêu cầu thực hiện 5K. Yêu cầu 100% công nhân và cán bộ quản lý thực hiện 5K và cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone. Bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, xà phòng tại các khu vệ sinh. Bố trí thùng đựng rác, chất thải đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hàng ngày. Đảm bảo thoáng khí tại khu vực làm việc của người lao động bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt. Bố trí khẩu trang để sử dụng cho công nhân và khách khi quên mang theo. Đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan y tế và áp dụng các biện pháp phòng ngừa phù hợp. Tại các bếp ăn, vệ sinh, khử khuẩn đối với bàn ăn, vách ngăn sau mỗi lần sử dụng; đối với ghế ngồi, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, khu vệ sinh… 2 lần/ngày. Có đủ dụng cụ ăn uống bảo đảm riêng biệt cho từng người và được lau rửa vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước và sau khi sử dụng.

Cũng theo đồng chí Hà Thị Yến, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cũng đã đề nghị các KCN, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn công nhân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của mỗi doanh nghiệp. Xây dựng phương án phòng, chống dịch cụ thể cho từng tình huống dịch, phương án cách ly và xử lý khi có trường hợp mắc Covid-19; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Bố trí khu vực cách ly, phòng cách ly, phòng y tế đảm bảo theo quy định… Kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đi từ vùng có dịch, người nhập cảnh trái phép trên địa bàn, cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người. Xử lý nghiêm theo pháp luật, kể cả xử lý hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, không chấp hành biện pháp cách ly; các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh, trường hợp xuất hiện ca mắc bệnh phải kích hoạt thần tốc, quyết liệt khoanh vùng gọn, dập dịch nhanh, không để lây lan rộng ra cộng đồng tại các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các công ty đứng chân trên địa bàn.


Việt Lâm

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục