Chung tay tìm nguồn vaccine tiêm phòng COVID-19 cùng với Chính phủ và các Bộ, ngành, cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam đang dồn lực, đồng lòng đóng góp tài chính để xây dựng và lan tỏa Quỹ vaccine phòng COVID-19.

 


Ngành Ngân hàng hưởng ứng ủng hộ Quỹ vaccine, với tổng số tiền ủng hộ gần 700 tỷ đồng. Ảnh: SBV.

Như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, trong cuộc chiến chống COVID-19, sự đồng lòng của người dân là chìa khóa của sự thành công. 

Thông tin thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 đang được đồng đảo người dân và doanh nghiệp hưởng ứng, số tiền đóng góp ủng hộ vào Quỹ đang tăng theo từng giờ, từng ngày. Sự ra mắt của Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tối 5/6 đã lay động cảm xúc toàn xã hội, vì trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, diễn biến phức tạp, thiếu kinh phí mua vaccine và ngân sách khó khăn, việc góp sức người, sức của toàn dân có ý nghĩa hơn bao giờ hết. 

Bà Vũ Thị Thanh Vân, 63 tuổi (phố Kim Mã, Hà Nội) sau khi chứng kiến lễ ra mắt, đã nhanh chóng gọi điện cho cô cháu gái để hướng dẫn cách soạn tin nhắn ủng hộ tiền vào Quỹ vaccine thông qua cổng 1400. "Cách nhắn tin này rất thuận tiện cho những người như chúng tôi chưa quen dùng tài khoản ngân hàng. Không chỉ vậy, số tiền đóng góp rất linh hoạt, phù hợp với túi tiền của mọi người, đúng như tinh thần phát động của Chính phủ: ‘Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều’. Số tiền ủng hộ của tôi không nhiều, nhưng tôi cảm thấy ấm lòng vì mình đã làm được việc ý nghĩa cho Tổ quốc. Chính phủ sẽ tiêm miễn phí cho người dân, trong đó có tôi, gia đình và người thân của tôi cũng được thụ hưởng”. 

Chú thích ảnh

Ông Trần Minh Đạt, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng MB trao tặng số tiền 60 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Vũ Thanh Lịch.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều dòng trạng thái, chia sẻ của người dân về việc chuyển khoản cho Quỹ vaccine. Họ muốn lan tỏa nhiều nhất tinh thần đồng bào, tinh thần dân tộc chia sẻ với Nhà nước trong công tác phòng chống dịch.

Dòng chia sẻ của tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hùng khiến nhiều người xúc động. Không chỉ là sự "ngưỡng mộ” về một cá nhân chuyển khoản 100 triệu đồng vào Quỹ vaccine, mà về câu chuyện của anh định dành khoản này cho con trai học tập. 
"Tôi tự nguyện đóng góp 100 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 quốc gia. Đây là số tiền nằm trong kế hoạch gia đình chuẩn bị cho việc học tập của con trai tại Anh trong thời gian tới. Tuy nhiên, con trai tôi vừa được trường bên đó cấp học bổng (centre of excellence) trị giá 3.000 bảng Anh và được trừ luôn vào tiền học phí phải nộp. Vậy là con trai đã giúp tôi tiết kiệm được 100 triệu đồng. Tôi đã trao đổi với con trai và con đồng ý để tôi chuyển số tiền này vào Quỹ vaccine phòng COVID-19, nhằm góp phần kinh phí mua vaccince, cũng như hỗ trợ nỗ lực của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống COVID-19”, nick Nguyen Duc Hung chia sẻ. 

Tài khoản mạng xã hội mang tên Khánh Huyền cũng bày tỏ: "Tôi vừa thay mặt gia đình chuyển khoản 5 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 quốc gia. Không phải chúng tôi giàu có, mà đơn giản thấy đó là trách nhiệm cần phải làm của công dân đối với đất nước. Tôi cũng tự nguyện lùi tiêm vaccine, để dành ưu tiên cho các y bác sỹ, chiến sỹ công an, quân đội, những người đang ngày đêm đối phó dập dịch nơi tuyến đầu hay công nhân khu nghiệp đang gặp nguy cơ mắc COVID-19”. Dòng trạng thái của chị Khánh Huyền đã nhận được nhiều sự ủng hộ của bạn bè, cộng đồng mạng.
Đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2020 đến nay là quãng thời gian dài và đã có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn ủng hộ về tài chính, hiện vật cho công tác phòng chống dịch. Tại lễ ra mắt Quỹ vaccine tối 5/6, đại diện Quỹ đã tiếp nhận sự đóng góp của các ngân hàng, doanh nghiệp với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tính đến nay, tập thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Ngân hàng đã dành trên 1.300 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19, mua sinh phẩm chẩn đoán, mua vaccine..., trong đó ủng hộ Quỹ vaccine của Chính phủ khoảng 700 tỷ đồng.

Ông Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc Ngân hàng MB cho biết: "Trước bối cảnh kinh doanh ngày càng đối mặt với những thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, MB và 6 công ty thành viên trực thuộc MB Group đã và đang tích cực lan toả thông điệp phát triển bền vững, gắn với trách nhiệm xã hội, vì sự phát triển của đất nước. Tại lễ ra mắt Quỹ vaccine, MB trao tặng 60 tỷ đồng, còn tính từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tới nay, MB đã đóng góp gần 100 tỷ đồng”.

Đại diện Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 cho biết: Đến 22 giờ ngày 5/6, tổng số tiền các tổ chức, doanh nghiệp, bộ ngành, địa phương đóng góp vào Quỹ là 6.600 tỷ đồng và 17 tỷ đồng đóng góp nhận được qua tin nhắn…

Đến nay đã có 1.229 tổ chức và 164.604 cá nhân tham gia đóng góp cho quỹ. Trong số 1.229 tổ chức ủng hộ quỹ, có nhiều tổ chức ủng hộ quỹ rất cao. Mức ủng hộ của các tổ chức này từ 100 triệu đến 500 tỷ đồng. Cụ thể như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam... Cùng với các tổ chức, các cá nhân cũng ủng hộ số tiền không nhỏ từ 5 triệu đến 100 triệu đồng. Đặc biệt, có một cá nhân hỗ trợ quỹ 5 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng kinh phí ước tính hơn 25.000 tỷ đồng. Chính phủ quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp cả ở trong nước và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách Nhà nước thực hiện hiệu quả "chiến lược vaccine” gồm mua, nhập khẩu vaccine, chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân. 

"Từ năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính đã cấp ngân sách chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19 là 21.100 tỷ đồng”, ông Hồ Đức Phớc cho biết.

Các hình thức đóng góp cho Quỹ vaccine:

Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19, Bộ Tài chính thông báo đến các tổ chức, cá nhân về việc cung cấp thông tin tài khoản, địa chỉ tiếp nhận và đầu mối liên hệ ủng hộ cho Quỹ:

1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước

a) Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

b) Tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số tài khoản: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868(EUR).

c) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19;

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR);

d) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19;

- Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

2. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài

a) HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

- Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).

- Beneficiary Bank: HOCHIMINH City Development Joint Stock Commercial Bank

- Swift code: HDBCVNVX

b) Joint Stock Commercial Bank for investment and Development of Vietnam

- Account name: Fund for vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019;

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR);

- Beneficiary bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam;

- Swift code: BIDVVNVX.

c) Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

- Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

- Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch.

- Swift code: BFTVVNVX001.

3. Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ và thông tin liên hệ

- Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, Bộ Tài chính; số 32 Phố Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về ủng hộ tài trợ Quỹ vaccine phòng COVID-19: 0913548318; 0902235722; 0904247674; 0912488438.

- Địa chỉ email: quyvacxincOVID19@vst.gov.vn

Sau khi chuyển tiền, các nhà tài trợ xác nhận với Quỹ qua đường dây nóng hoặc thông báo trên nhóm để cập nhật vào danh sách toàn quốc.

4. Qua hình thức nhắn tin theo cú pháp:

Soạn: COVID NK gửi 1408. Trong đó, N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K thể hiện đơn vị nghìn đồng. Mỗi tin nhắn được gửi đi, người nhắn đã đóng góp số tiền 1.000 đồng nhân N lần.

                                                                                    Theo báo Tin tức


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục