(HBĐT) - Cân bằng dinh dưỡng và duy trì tốt việc tập luyện thể thao được xem như là chìa khóa để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Lắng nghe cơ thể mình và dõi theo những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người dân thay đổi thói quen ăn uống, tập luyện phù hợp để tăng cường sức khỏe.


Góc nhà,  sân vườn đều trở thành nơi tập luyện thể dục, thể thao. Ảnh: Em Đinh Đỗ Trọng, phường Đồng  Tiến (TP Hòa Bình) duy trì việc tập luyện, tăng cường sức khỏe tại nhà.

Bước vào ngưỡng U50, chị Hương cảm nhận rõ dấu hiệu quá trình lão hóa của cơ thể. Bên cạnh đó, sức khỏe cũng đi xuống rõ rệt với những dấu hiệu như: Ăn uống khó tiêu, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, hay bị cảm lạnh, ho khi thời tiết thay đổi, đau nhức ở cơ xương khớp, đau lưng… Theo lời khuyên của bác sỹ, chị điều chỉnh chế độ ăn uống cân đối, hài hòa về dinh dưỡng theo hướng giảm tinh bột, thịt đỏ, hạn chế đồ chiên, xào, thay vào đó là đồ luộc, hấp, salat. Tăng cường ăn các loại thịt trắng, cá, ngũ cốc, rau xanh và các loại trái cây, uống sữa không đường… để đảm bảo cung cấp  đủ calo, protein, vitamin, khoáng chất mà cơ thể cần. Cùng với đó, chị tham gia câu lạc bộ yoga và dành khoảng 45 phút mỗi ngày cho việc tập luyện. Duy trì thường xuyên việc tập yoga cùng chị em trong câu lạc bộ, chị đã dần xua tan tình trạng mệt mỏi, ốm vặt, đau nhức xương khớp, đặc biệt là luôn giữ được tinh thần thoải mái, lạc quan. Thế nhưng, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, dừng các giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người ở nơi công cộng, dịch vụ thể thao trong nhà như: Gym, yoga, khiêu vũ… thì việc tập luyện của câu lạc bộ các chị cũng bị ngắt quãng. Để duy trì việc tập luyện đều đặn, chị Hương đăng ký khóa học yoga tại nhà. Học online qua máy vi tính, điện thoại, Ipad tuy không có được không gian hợp lý, tính chuyên nghiệp như ở câu lạc bộ có thầy hướng dẫn trực tiếp, nhưng chị hoàn toàn có thể chủ động về mặt thời gian và đảm bảo thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế, góp phần chung sống an toàn trong đại dịch Covid-19. 

Từ nhiều năm nay, anh Tùng ở tổ 3, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) duy trì thường xuyên việc chạy và đi bộ lên mặt đập thủy điện Hòa Bình. Vào mùa hè, khoảng 4h45 phút anh có mặt trên đường chạy. Khi quay lại nếu gặp bạn bè, người quen anh nhập đoàn đi bộ để cùng chuyện trò, hít thở không khí trong lành của buổi bình minh. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, việc chạy bộ thể dục trên đường không thực hiện được, anh tìm mua máy chạy bộ về tập ở nhà. Từ khi có chiếc máy anh vận động cả vợ, con tích cực tập luyện mỗi khi rảnh rỗi để tăng cường sức khỏe, độ dẻo dai của cơ thể. Thực tế khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại với những biến thể mới, cơ bản người dân đã nêu cao ý thức phòng bệnh. Theo đó, việc rèn luyện thể dục, nâng cao sức khỏe tại nhà được coi là biện pháp tối ưu nhất và đang trở thành xu hướng để chung sống an toàn với dịch bệnh.


Thúy Hằng
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục