(HBĐT) - Sáng 22/6, đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 của tỉnh gồm các đơn vị: Ban Quản lý, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra công tác PCD Covid-19 các công ty sản xuất xi măng tại Khu công nghiệp nam Lương Sơn, gồm: Công ty TNHH xi măng Trung Sơn, Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn.  



Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn (Lương Sơn). 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện một số biện pháp PCD Covid-19, như: thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch PCD bệnh; phân công, công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối phụ trách về PCD bệnh; thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Y tế huyện; rà soát, kiểm tra vật tư, hậu cần phục vụ PCD như: khẩu trang, xà phòng, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn...

Ðối với đội ngũ cán bộ, công nhân cũng như khách vào làm việc tại nhà máy đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang. Khi làm việc, đội ngũ công nhân được yêu cầu chấp hành nghiêm các biện pháp PCD theo quy định, đặc biệt là thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế. 

Mặc dù vậy, qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình triển khai PCD Covid-19 của các doanh nghiệp. Tại Công ty TNHH xi măng Trung Sơn thực hiện chưa đầy đủ những phần việc, như: thành lập BCĐ PCD Covid-19, xây dựng kế hoạch PCD và công khai số liên lạc chưa thực hiện đầy đủ. Đối với Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn, việc thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Y tế huyện chưa thực hiện đầy đủ, chưa tạo mã QR Code, chưa có hệ thống pano, áp phích tuyên truyền, chưa có vách ngăn bố trí so le tại điểm ăn ca.
Đoàn công tác đã đề nghị các doanh nghiệp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin bản đồ Covid-19. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ đầu vào phải ký cam kết với công ty và Ban Quản lý các khu công nghiệp; thực hiện tốt vệ sinh khử khuẩn thường xuyên, giãn cách tại điểm ăn ca, đăng ký mua vắc xin với huyện...; yêu cầu 2 doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những tồn tại được nêu ra trước ngày 30/6.

Hồng Trung

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục