(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 446 cơ sở hành nghề y dược tư nhân (YDTN) đang hoạt động. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một trong những nội dung ngành Y tế đặc biệt quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện thời gian qua là thực hiện công tác phòng, chống dịch (PCD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB), hành nghề YDTN.


Nhà thuốc Nga Cách (TP Hòa Bình) thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu người đến mua thuốc khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang.

Có mặt tại nhà thuốc Nga Cách, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chúng tôi nhận thấy lượng khách đến mua hàng khá đông nhưng nhân viên nhà thuốc vẫn nhẹ nhàng, kiên quyết đề nghị khách hàng xếp hàng, giữ khoảng cách, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn trước khi vào mua thuốc. Chị Ninh Thị Nga, chủ nhà thuốc Nga Cách cho biết: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện ngày càng nhiều các biến chủng mới, nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 không có triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ có triệu chứng ho, sốt nhẹ. Điều đó dễ dẫn đến tâm lý chủ quan tự ý đi mua thuốc về uống. Do đó, hệ thống YDTN sẽ rất dễ bị "chọc thủng” nếu chủ quan trong công tác PCD. Thực hiện hướng dẫn, yêu cầu của Sở Y tế, Phòng Y tế TP Hòa Bình, hệ thống nhà thuốc Nga Cách đã thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu 100% người đến giao dịch phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo giãn cách, được đo thân nhiệt, khai báo y tế điện tử qua mã QRCode. Chúng tôi cũng ghi chép lại cẩn thận các trường hợp đến mua thuốc ho, hạ sốt, cảm cúm…

Trước tình hình dịch bệnh, để chủ động PCD và đảm bảo an toàn cho phòng khám hoạt động, cũng như thực hiện tốt việc sàng lọc đối với các trường hợp đến khám, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở KCB tư nhân thực hiện nghiêm túc việc: Yêu cầu 100% người bệnh và người nhà đến khám bệnh phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo giãn cách, được đo thân nhiệt, khai báo y tế điện tử qua mã QRCode đã được đăng ký tại các phần mềm: Tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone, Vietnam Health Dec... Yêu cầu phòng khám phải bố trí khu vực cách ly tạm thời, khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, cảm cúm… lập tức đưa vào khu vực cách ly tạm thời, tiến hành khai thác yếu tố dịch tễ. Nếu người bệnh có yếu tố dịch tễ, phòng khám phải liên hệ ngay với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, thành phố hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng để được hướng dẫn và xử trí theo quy định. Tuyệt đối không được để người bệnh, người nhà di chuyển tự do trong cộng đồng. Nếu người bệnh không có yếu tố dịch tễ, trường hợp phòng khám có đủ điều kiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 (phòng xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp 2) khuyến khích phòng khám thực hiện test nhanh cho người bệnh. Trường hợp phòng khám không đủ điều kiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2, cần liên hệ với các cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện xét nghiệm test nhanh cho người bệnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Sở cũng yêu cầu nếu kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính, phòng khám phải liên hệ ngay với TTYT huyện, thành phố hoặc CDC tỉnh. Nếu kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính, hoặc trong trường hợp không thể thực hiện được xét nghiệm test nhanh, người bệnh được vào KCB tại phòng khám nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc, biện pháp PCD, đồng thời được nhân viên y tế của phòng khám tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khoẻ tại nhà, báo cáo tình trạng sức khoẻ về trạm y tế gần nhất nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19. Đối với trường hợp có yếu tố dịch tễ nhưng không có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, cảm cúm…, phòng khám phải đưa người bệnh vào khu vực cách ly tạm thời và liên hệ ngay với TTYT huyện, thành phố hoặc CDC tỉnh.

Theo khảo sát, tại các cơ sở KCB, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn TP Hòa Bình đều thực hiện khá nghiêm túc các quy định trên. Tại các nhà thuốc bố trí nước rửa tay sát khuẩn, yêu cầu khách hàng đến giao dịch đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế…

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề YDTN thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh bề mặt, vệ sinh môi trường phòng khám; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, dự trữ vật tư thiết bị y tế theo quy định. Tổng hợp thông tin khai báo y tế điện tử, báo cáo số lượng người đến khám có các dấu hiệu nghi ngờ về Phòng Y tế để kịp thời phát hiện, sàng lọc, truy vết.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm: Đối với các cơ sở kinh doanh dược, Sở yêu cầu tăng cường rà soát, sàng lọc kỹ tất cả các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh có dấu hiệu ho, sốt, cảm cúm... 100% người đến mua thuốc phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, khai báo y tế điện tử qua mã QRCode. Các cơ sở kinh doanh dược cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý để theo dõi trường hợp nghi ngờ.


Dương Liễu


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục