(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Lương Sơn và CDC Hòa Bình, ngày 26/7, trên địa bàn huyện ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2.


Cụ thể: Bệnh nhân: BN101275 Đ.C.T, sinh năm 1986, giới tính: Nam, làm việc tại huyện Lương Sơn.Địa chỉ: Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội).

Yếu tố dịch tễ:

Ngày11/7: Bệnh nhân đi làm tại huyện Lương Sơn rồi về nhà ở Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) không đi đâu.

Ngày 12/7:Khoảng 17h -18h đưa vợ đi tiêm tại nhà bác sĩ M. ở Hữu Văn, Chương Mỹ (Hà Nội).

Ngày 13/7: Đi làm ở đơn vị, rồi về nhà ở Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) không đi đâu.

Ngày 14/7: Khoảng 9h đi triệu tập 3 đối tượng tại xã Đông Phương Yên cùng 3 cán bộ khác làm việc tại Công an xã Đông Phương Yên. Từ 15h30 - 16h tiếp xúc với 1 công dân B.T.H, địa chỉ Thượng Cốc (Lạc Sơn) làm ở Khu công nghiệp Lương Sơn tại công ty lên trình báo.

Ngày 15/7: Đi làm tại huyện Lương Sơn rồi về nhà ở Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, (Hà Nội) không đi đâu. 

Ngày 16/7: Khoảng 11 - 12h, đến nhà ông T. tại Bằng Gà, Cao Sơn (Lương Sơn) tiếp xúc với 4 người khác; 17h - 17h30 đưa vợ đi tiêm tại nhà bác sĩ M. ở Hữu Văn, Chương Mỹ (Hà Nội).

Ngày 17/7: Từ 6h - 13h đến nhà anh U. ở Đồng Bưng, Nhuận Trạch (Lương Sơn) tiếp xúc với khoảng 10 người không nhớ rõ tên. Từ 19h-21h đi cùng anh S. địa chỉ tại Suối Nẩy, Hòa Sơn đến nhà anh S. tại xóm Cời, Tân Vinh. 

Ngày 18/7: Từ 11h30 - 14h đến nhà anh M. cùng đội, địa chỉ tại Đồng Quýt, Hòa Sơn (Lương Sơn) tiếp xúc với khoảng 4 - 5 người; 18h - 18h30 tiếp xúc với chị H., anh C. địa chỉ tại TP Hòa Bình.

Ngày 19/7: 10h có làm việc cùng anh Th. Công an tỉnh; trong ngày có làm việc cùng 3 đồng chí tại cơ quan; khoảng 13h có gặp chủ quán nhà hàng Bảo Ngọc, tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn.

Ngày 20/7: Đưa vợ đi tiêm tại nhà bác sĩ M. ở Hữu Văn, Chương Mỹ (Hà Nội). Đi xã Cao Dương làm nhiệm vụ cùng 1 cán bộ tên U. đến nhà anh C.N. cùng 3 người khác. 16h15 - 16h45 đến Ngân hàng Liên Việt, tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) làm việc trực tiếp với cán bộ tên D.. Tối cùng ngày, đến quán thịt Trâu Tươi, xóm Dè, tổ 8, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình).

Ngày 21/7: Đến nhà anh S. ở xóm Cời, Tân Vinh cùng 2 người ở huyện Lương Sơn. Từ khoảng 19h - 20hh30 làm nhiệm vụ với 4 cán bộ Công an thị trấn và Công an huyện Lương Sơn.

Ngày 22/7: 8h làm việc tại nhà bà Đ. xóm Đồng Bái, thị trấn Lương Sơn cùng 3 người. Thực hiện nhiệm vụ đi đón công dân lên khu cách ly tập trung, có mặc trang phục bảo hộ và đeo khẩu trang y tế. Trên chuyến xe có có ca dương tính.

Từ ngày 23 -25/7Thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly.

Từ ngày 11 - 22/7: Thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan. Hàng ngày tiếp xúc với nhiều người là cán bộ trong cơ quan.

Ngày 22/7: Tham gia kíp đi đón bệnh nhân lên khu cách ly tập trung bằng ô tô. Trên xe có 1 nhân viên y tế, 1 lái xe và 8 đối tượng cách ly.

Ngày 23/7: Cùng chuyến xe có 1 ca dương tính được công bố.

Ngày 23 - 25/7/2021 thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung Ủy ban nhân dân xã Hợp Hòa cũ. Tiếp xúc gần với các nhân viên cùng làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung bao gồm: 2 nhân viên y tế, 3 công an, 1 huyện đội. 

Ngày 25/7: Được test nhanh chủ động vào lúc 22h15 cho kết quả dương tính. Tiến hành lấy mẫu làm RT-PCR cho kết quả dương tính vào lúc 4h30 ngày 26/7.

Qua kết quả điều tra truy vết tại huyện Lương Sơn, có 40 trường hợp F1và 10 người ngoài huyện đã được đưa vào cách ly tập trung (bao gồm: 7 người cùng chuyến xe từ các vùng giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ về thực hiện cách ly tập trung).

Hiện nay, còn 33 trường hợp  F1 chưa được đưa vào cách ly tập trung nhưng đã được thông báo đến địa phương để giám sát chặt chẽ đến khi chuẩn bị xong phương tiện để đón vào khu cách ly. 


Đ.H (TH)

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục