Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 16/8, toàn thành phố ghi nhận thêm 25 ca mắc mới, trong đó 16 ca phát hiện tại cộng đồng và 9 ca phát hiện trong khu cách ly. Như vậy, số mắc trong ngày đến thời điểm này là 45 ca.



Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: TTXVN

Ca bệnh tại cộng đồng gồm (16 trường hợp):

N.T.H, nữ, sinh năm 1958, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (cùng xóm trọ) với N.T.T.P, không có triệu chứng. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

P.T.T nữ, sinh năm 1992, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (cùng xóm trọ) với N.T.T.P. Ngày 14/8, ca bệnh xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi. Ngày 15/8, ca bệnh được lấy mẫu test nhanh dương tính và được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, ngày 16/8 có kết quả dương.

L.Đ.D, nam, sinh năm 1986, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, là F1 (cùng xóm trọ) của N.T.T.P. Ngày 14/8, xuất hiện sốt, ngày 15/8, được lấy mẫu test nhanh dương tính và lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính ngày 16/8.

L.T.N.X, nữ, sinh năm 1957, ngách 62/1 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa. Ngày 10/8, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 12/8, xuất hiện sốt, ho, ngày 15/8, được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.P, nữ, sinh năm 1986, ngõ 197 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, là F1 (đồng nghiệp) của N.H.H, tiếp xúc lần cuối 14/8. Ngày 15/8, sau khi N.H.H có kết quả xét nghiệm dương tính, ca bệnh được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

H.N.L, nam, sinh năm 1972, Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, là F1 của N.T.H và hàng xóm các ca bệnh ghi nhận dương tính ngày 15/8. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.T.M, nữ, sinh năm 1989, đội 12, Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì, liên quan đến chợ Đám, ngày 15/8 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

T.C.T, nam, sinh năm 1983, đội 12 Nguyệt Áng, Đại Áng, Thanh Trì,là F1 của T.T.M, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.N, nữ, sinh năm 1939, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của Đ.T.Đ, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.L, nam, sinh năm 2009, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1 của Đ.T.Đ, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca bệnh N.T.N, nam, sinh năm 1994, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là lái xe chở hàng, đi làm ngày cuối là 5/8. Ngày 3/8, có chở hàng đến phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh. Ngày 12/8, ca bệnh xuất hiện sốt, ho, được xét nghiệm test nhanh dương tính vào ngày 15/8. Ngày 16/8, có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

L.V.T, nam, sinh năm 1998, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của N.T.N (cùng xóm trọ), hiện tại không có triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

L.X.N, nữ, sinh năm 1995, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của N.T.N, hiện tại không có triệu chứng; ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

S.T.P, nữ, sinh năm 1997, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của N.T.N (cùng xóm trọ), hiện tại không có triệu chứng. Ngày 15/8, được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

T.V.L, nam, sinh năm 1998, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của N.T.N (cùng xóm trọ), hiện tại không có triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

N.C.P, nam, sinh năm 1998, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, là F1 của N.T.N (cùng xóm trọ). Ngày 13/8, ca bệnh xuất hiện ho, đau rát họng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Ca bệnh tại khu cách ly (9 trường hợp):

L.T.H, nữ, sinh năm 1928, Thanh Hà, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1 của T.M, tiếp xúc lần cuối ngày 5/8. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xé nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/8, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 âm tính. Ngày 15/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 kết quả dương tính.

N.D.Q, nam, sinh năm 1993, tập thể Cơ Điện, ngõ 144 Mai Dịch, Cầu Giấy. Ca bệnh là người nhà vào chăm sóc N.T.V trong khu cách ly tập trung từ ngày 10/8. Ngày 15/8, xuất hiện sốt, đau rát họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.V.C, nam, sinh năm 1980, Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Ca bệnh sống trong khu vực phong tỏa, ngày 14/8, được lấy mẫu đối tượng trong khu vực nguy cơ cao, kết quả nghi ngờ. Ngày 15/8, được lấy lại mẫu để xét nghiệm, kết quả dương tính.

Đ.T.L, nữ, sinh năm 1962, ngõ 75 Đội Cấn, Ba Đình, là F1 đã được xét nghiệm 2 lần đều âm tính và cách ly tập trung từ ngày 5/8. Ngày 15/8, ca bệnh có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.T.H.T, nữ, sinh năm 1983, tổ 35, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, là F1 của N.T.T, được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 7/8. Ngày 15/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

V.P.C, nữ, sinh năm 1985, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 14/8, xuất hiện triệu chứng, ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.Q.H, nữ, sinh năm 1972, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. Ca bệnh sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 1 lần âm tính, là F1 của N.P.U nên ngày 15/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Đ.T.D, nữ, sinh năm 1979, thôn 3, Vạn Phúc, Thanh Trì, là F1 của N.T.H và được cách ly tập trung từ ngày 31/7, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 15/8, ca bệnh xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết qủa dương tính.

N.T.T, nữ, sinh năm 1970, Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1 của N.T.H, cách ly tập trung từ ngày 1/8, xét nghiệm 2 lần đều âm tính. Ngày 14/8, ca bệnh có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục