Từ 18 giờ ngày 25/8 đến 18 giờ 30 phút ngày 26/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới tại 43 tỉnh, thành phố; trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước.


Các y bác sỹ bệnh viện Phú Nhuận thực hiện tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền tại Trung tâm y tế phường 11, quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Trong số 11.575 ca nhiễm mới ghi nhận tại Bình Dương (4.868 ca), TP Hồ Chí Minh (3.934 ca), Đồng Nai (743 ca), Long An (449 ca), Tiền Giang (354 ca), Đà Nẵng (144 ca), An Giang (131 ca), Khánh Hòa (131 ca), Đồng Tháp (116 ca), Kiên Giang (112 ca), Cần Thơ (72 ca), Bến Tre (55 ca), Hà Nội (50 ca), Bình Thuận (48 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (44 ca), Nghệ An (43 ca), Tây Ninh (42 ca), Thừa Thiên Huế (24 ca), Phú Yên (24 ca), Quảng Bình (23 ca), Trà Vinh (20 ca), Bình Định (15 ca), Bình Phước (13 ca), Vĩnh Long (12ca), Sơn La (10 ca), Đắk Lắk (10 ca), Hà Tĩnh (9 ca), Thanh Hóa (9 ca), Sóc Trăng (9 ca), Gia Lai (8 ca), Đắk Nông (8 ca), Quảng Nam (8 ca), Quảng Ngãi (7 ca), Lạng Sơn (6 ca), Ninh Thuận (5 ca), Bạc Liêu (4 ca), Quảng Trị (2 ca), Bắc Giang (2 ca), Lâm Đồng (1 ca), Hà Nam (1 ca), Hưng Yên (1 ca), Bắc Ninh (1 ca), Cà Mau (1 ca) trong đó có 5.603 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, TP Hồ Chí Minh giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca.

Thống kê kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP Hồ Chí Minh (194.100 ca), Bình Dương (86.050 ca), Đồng Nai (20.471 ca), Long An (19.495 ca), Tiền Giang (8.509 ca).

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 466.305 xét nghiệm cho 596.487 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Trong ngày 25/8 có 430.924 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.522.203 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.382.658 liều, tiêm mũi 2 là 2.139.545 liều.

Thông tin từ Tiểu ban điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) cho biết, trong ngày 26/8, có 18.567 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 188.488 ca. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.184 ca, trong đó: Số bệnh nhân nặng đang điều trị tích cực thở ô xy qua mặt nạ là 3.223 ca; thở ô xy dòng cao HFNC là 1.082 ca; thở máy không xâm lấn là 85 ca; thở máy xâm lấn là 765 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị tim phổi nhân tạo (ECMO) là 29 ca.

Ngày 26/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 318 ca tử vong tại TP Hồ Chí Minh (242 ca), Bình Dương (46 ca), Tiền Giang (9 ca), Đồng Tháp (3 ca), Khánh Hòa (3 ca), Long An (3 ca), Vĩnh Long (3 ca), Bình Thuận (2 ca), Sóc Trăng (2 ca), Hà Nội (1 ca), Bến Tre (1 ca), Kiên Giang (1 ca), Thừa Thiên Huế (1 ca), Trà Vinh (1 ca).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 9.667 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Ngày 26/8, tham gia đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ chủ trì kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Trong ngày, Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến với 6 tỉnh: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh và Bình Phước về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế triển khai phân bổ 1.209.400 liều vaccine AstraZeneca (đợt 23) do VNVC mua, phân bổ 500.800 liều vaccine AstraZeneca (đợt 24) do phía Ba Lan tài trợ, phân bổ 300.000 liều vaccine AstraZeneca (đợt 25) do phía Rumania tài trợ và phân bổ 10.000 liều vaccine Sputnik V do phía Liên bang Nga tài trợ. Cùng với đó, Bộ Y tế đã tiếp nhận 770.000 liều vaccine Pfizer trong tổng số khoảng 1 triệu liều do phía Mỹ tặng Việt Nam, số vaccine 270.000 liều còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam vào ngày 27/8.

TP Hồ Chí Minh xây dựng quy trình quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, thu thập và báo cáo kết quả theo các hướng dẫn chuyên môn.

Tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch ứng phó khi số ca nhiễm trên 150.000 ca, tương đương với khoảng 100.000 giường điều trị.

Theo Baotintuc.vn


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục