(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước và các địa phương lân cận, huyện Lương Sơn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (PCD). Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, hội viên đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò tích cực, nỗ lực cùng hệ thống chính trị đẩy lùi dịch Covid-19.


Hội viên nông dân các cơ sở Hội chuẩn bị bữa ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Ngay khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở huyện trở về từ TP Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các chỉ đạo của chính quyền địa phương và Hội cấp trên, Hội Nông dân (HND) huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các kênh thông tin, phát huy hiệu quả hoạt động trang, nhóm zalo của HND từ huyện đến cơ sở. Hướng dẫn các cơ sở Hội tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xóm, thôn, khu phố; thống kê, lập danh sách và cập nhật thường xuyên, liên tục để báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Chia sẻ kịp thời, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp PCD; khuyến cáo hội viên và Nhân dân tiếp tục cài đặt ứng dụng Bluezone, thực hiện nghiêm và rộng rãi quy tắc "5K". Đồng thời, huy động cán bộ, hội viên phát huy vai trò chủ thể, cùng tham gia các hoạt động PCD Covid-19. Thông qua những hình thức khác nhau, các cấp HND huyện kịp thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, cách làm hay cũng như tinh thần, ý nghĩa, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân là những tấm gương sáng trong PCD đến với cộng đồng. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và người dân trước diễn biến của dịch bệnh, kịp thời định hướng hội viên không đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng ảnh hưởng đến công tác PCD.

Song song với công tác tuyên truyền, dưới sự vận động, kêu gọi của HND huyện, cán bộ, hội viên các xã, thị trấn và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác PCD cũng như Quỹ vắc xin PCD Covid-19. Với tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái", hội viên HND toàn huyện đã ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, nông sản sẵn có như: gạo, rau củ quả, mì tôm, dầu ăn, mì chính, nước mắm... hỗ trợ các lực lượng tham gia PCD, các khu cách ly và hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, cán bộ, hội viên trong huyện đã đóng góp trên 20 triệu đồng cho Quỹ PCD Covid-19 huyện; phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn, các chốt kiểm soát dịch bệnh của huyện và các xã, thị trấn trên 22 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ, hội viên còn tình nguyện tham gia nấu ăn, hỗ trợ Ban CHQS huyện phục vụ cán bộ y tế và người dân thực hiện cách ly tại 3 điểm cách ly tập trung.

Đồng chí Nguyễn Phùng Chinh, Chủ tịch HND huyện cho biết: Những hoạt động do Hội phát động, vận động hội viên HND các địa phương thực hiện nhằm tiếp thêm nguồn lực vật chất, tinh thần cho lực lượng tuyến đầu PCD, những người ở các khu cách ly tập trung và nông dân trong vùng dịch. Cùng với đó, HND huyện cũng vận động hội viên các địa bàn duy trì, phát triển sản xuất nhằm góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân huyện đạt được "mục tiêu kép”, vừa PCD hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển KT-XH trong tình hình mới. Với tinh thần đồng lòng, góp sức, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, cán bộ, hội viên HND huyện đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần hạn chế sự lây lan và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.


Thu Hằng


Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục