Ngày 16-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong ngày 15-9, TPHCM đã tiêm được 124.117 mũi vaccine phòng Covid-19 cho người dân. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định. Từ khi TPHCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 (8-3) đến hết 15-9, TP đã tiêm tổng số 8.452.609 mũi, trong đó 1.785.591 người tiêm mũi 2. Vaccine Vero Cell đã được tiêm 2.224.981 người, tất cả đều an toàn.


Quận 3 sử dụng xe tiêm lưu động đến các khu nhà trọ để tiêm vaccine cho người dân

Theo HCDC, từ ngày 8 đến ngày 15-9, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành bao phủ vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên tại TPHCM.

Tại quận 4, việc rà soát, lập danh sách tất cả người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đang sống tại TPHCM để xếp lịch tiêm chủng trước 15-9 được đẩy nhanh.

Bên cạnh đó, ngoài 5 điểm tiêm cố định, để đẩy mạnh tiêm vét mũi 1, quận 4 đã tổ chức điểm tiêm lưu động tại các vị trí thuận tiện cho người dân tiếp cận; sắp xếp lộ trình, lịch hoạt động cho xe tiêm lưu động và thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tiêm cho từng người dân đến tiêm chủng.

Trong suốt tuần lễ tăng cường tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 1, mỗi địa điểm tiêm chủng tiếp nhận hơn 100 người đến tiêm.
Tại quận 3, việc tiêm vaccine được tổ chức linh hoạt. Ngoài những điểm tiêm cố định, quận 3 còn sử dụng xe tiêm lưu động, tập trung triển khai tại các khu nhà trọ, để đảm bảo người tạm trú cũng được phủ vaccine.

Đối với các đối tượng yếu thế, khó di chuyển đến điểm tiêm chủng như người cao tuổi, bại liệt, tàn tật… sẽ được linh động tổ chức các đội tiêm chủng tại nhà.

Tại quận Gò Vấp, việc vận động người dân đồng thuận tiêm chủng sớm vì lợi ích của bản thân và trách nhiệm với cộng đồng, tránh tâm lý lựa chọn và chờ đợi vaccine cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, UNBD phường cũng tăng cường thông báo cho người dân ra tiêm vaccine, thông báo cho trưởng khu phố, tổ dân phố lịch tiêm, địa điểm tiêm vaccine trên địa bàn phường.

Khu phố, tổ dân phố thông báo đến người dân, chủ nhà trọ. Bên cạnh đó, UBND phường cũng thường xuyên đăng tải các nội dung về lịch tiêm, địa điểm tiêm vaccine trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… của phường, quận để người dân có thể tiếp cận.

Ngoài ra, những nội dung tiêm vaccine cũng được gửi đến các nhóm Zalo của tổ dân phố, mỗi tổ dân phố có 1 nhóm Zalo, trong nhóm Zalo có 1 người đại điện cho 1 hộ gia đình.

Riêng trong hai ngày 14 và 15-9, các quận huyện phát thông báo khẩn tổ chức tiêm vét cho tất cả các trường hợp trên 18 tuổi, chưa tiêm mũi 1, không phân biệt thường trú, tạm trú hay chưa đăng ký tạm trú; không cần thư mời, tin nhắn và không cần đăng ký trước, chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.


                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục