(HBĐT) - Ngày 1/10, Sở Y tế ban hành Công văn hỏa tốc số 3361/SYT-NVY về việc rà soát, quản lý người về từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Hà Nội. 


Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến 0h ngày 1/10/2021 đã ghi nhận 7 ca mắc Covid-19 là người nhà, người bệnh đến thăm nuôi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hiện đang ở Hà Nội (2 ca), Hưng Yên (1 ca), Hà Tĩnh (1), Nam Định (3). Ngoài ra, ngày 30/9/2021, Hà Nội đã ghi nhận thêm 5 ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây.

 1. Sở Y tế Hoà Bình đề nghị Công an tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan phổi hợp với y tế địa phương triển khai thực hiện ngay các nội dung sau: Thông báo, truy vết, lập danh sách các trường hợp đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội từ ngày 8/9/2021:

1.1 Đối với tất cả bệnh nhân, người nhà, cán bộ y tế đến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 17/9/2021 đến nay:

- Đối với các trường hợp có bệnh lý hoặc có bất thường về sức khỏe cần hỗ trợ, điều trị, chăm sóc y tế thì tổ chức cách ly, điều trị tại cơ sở y tế phù hợp với tình trạng bệnh.

- Đối với các các trường hợp không có bất thường về sức khỏe, không cần hỗ trợ y tế thì tổ chức cách ly tập trung tại các điểm cách ly tập trung do các huyện, thành phố bố trí.

- Đối với các trường hợp mắc bệnh lý nặng, tiên lượng tử vong, trẻ em dưới 16 tuổi thì tổ chức cách ly y tế tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày sau giai đoạn cách ly y tế.

* Thời gian cách ly tập trung ít nhất 14 ngày kể từ ngày rời Bệnh viện Việt Đức về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú thêm 7 ngày sau khi cách ly tập trung. Triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên ngay sau khi phát hiện, sau đó lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 3 lần vào các ngày: ngày 3, ngày 7, ngày 14 hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

1.2. Đối với tất cả bệnh nhân, người nhà, cán bộ y tế đến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 8/9/2021 đến trước ngày 17/9/2021:

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên ngay sau khi phát hiện. Thực hiện tự theo dõi sức khoẻ và tuân thủ tuyệt đối 5K; khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố chỉ đạo y tế địa phương khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và các yếu tố liên quan của từng trường hợp để tham mưu BCĐ quyết định biện pháp cách ly phù hợp.

P.V (TH)

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục