(HBĐT) - Những ngày qua, trên địa bàn huyện Đà Bắc phát hiện hàng chục ca mắc Covid-19 mỗi ngày. Ngành chức năng và các xã, thị trấn tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch (PCD), nhất là việc kiểm soát chặt người trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.



Huyện Đà Bắc yêu cầu người dân trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán thực hiện khai báo y tế, test nhanh trước khi về gia đình. Ảnh chụp tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc. 

Cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, đây là những trường hợp có yếu tố dịch tễ phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 17/1, huyện ghi nhận 18 trường hợp F0, 2 ngày tiếp theo con số lần lượt là 49, 22 trường hợp. Xã Yên Hòa là địa bàn đang có dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Đồng chí Quách Công Khang, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong ngày 17/1, xã thực hiện test nhanh 125 trường hợp F1, có 24 ca dương tính. Với số ca F0 tăng, xã tiếp tục truy vết 500 F1, phát hiện 10 trường hợp dương tính. Ngày 19/1 phát hiện thêm 2 ca dương tính. Như vậy, trong 3 ngày (từ 17 - 19/1), tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn xã là 36 trường hợp. Các F0 đã được đưa về cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Đối với 464 F1, Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 xã đã cho khoanh vùng, căng dây, treo biển cách ly tại gia đình dưới sự quản lý, giám sát của các tổ Covid-19 cộng đồng, được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BCĐ PCD huyện Đà Bắc đã tăng cường lực lượng chức năng của huyện hỗ trợ xã PCD. Xây dựng sở chỉ huy tại chỗ, đảm bảo công tác ANTT, đồng thời lập chốt phong tỏa tạm thời xóm Men và xóm Kìa. Hiện, công tác PCD ở xã Yên Hòa gặp không ít khó khăn khi số lượng F1 rất lớn, xã mong muốn tiếp tục được hỗ trợ trang thiết bị để thực hiện các biện pháp PCD. Với số lượng nhiều người dân phải thực hiện cách ly nên thời gian tới có thể thiếu nhu yếu phẩm, xã mong được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh. "Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, BCĐ xã tiếp tục nắm tình hình dịch bệnh, lập danh sách con em địa phương đi làm xa có nhu cầu về ăn Tết cổ truyền. Tuyên truyền đến người dân khi về địa phương phải khai báo y tế, test nhanh Covid-19 trước khi về với gia đình" - đồng chí Quách Công Khang chia sẻ.

Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết: Nguyên nhân khiến dịch bùng phát như hiện nay là do số lượng người đi làm xa trở về địa phương rất đông. Mặc dù thời gian qua, các xã tuyên truyền, nắm rõ số người trở về địa phương, cho các hộ dân ký cam kết trước khi về phải thực hiện test nhanh Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp không tuân thủ vì sợ cách ly nên trốn tránh khai báo. Cùng với đó là thực trạng dịch bệnh đang bùng phát ở nhiều địa phương nên việc kiểm soát người ra vào địa bàn, nhất là những người buôn bán gặp không ít khó khăn. Đối với xã Yên Hòa, Đoàn Kết là những địa bàn "nóng” về dịch, huyện hỗ trợ các trang thiết bị, công tác truy vết, test sàng lọc F1 và thực hiện cách ly tại nhà dưới sự quản lý, giám sát của tổ Covid-19 cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện dự kiến có khoảng 6.000 người trở về địa phương ăn Tết. BCĐ PCD huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc số liệu công dân đi làm xa; thông tin cho người dân nếu đến, về địa bàn phải đến cơ sở y tế khai báo y tế ngay và làm test nhanh trước khi về nhà, nơi cư trú. Đồng thời, quản lý chặt các F1 cách ly trên địa bàn. Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về cách ly, theo dõi sức khỏe sau cách ly theo quy định, cần thiết có chế tài đối với những người không chấp hành. Đồng thời, rà soát, nắm tình hình F0, F1, nếu có khó khăn vận động hỗ trợ, đảm bảo PCD hiệu quả và tất cả người dân đều được đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn.


Viết Đào

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục