(HBĐT) - Tết Nguyên đán là dịp người dân sum họp gia đình. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khiến việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trở nên khó khăn hơn. Tỉnh đã, đang thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác PCD, chủ trương chung là không ngăn cản người dân về quê ăn Tết, cùng với đó nâng cao ý thức PCD.


Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) trao đổi với các tổ trưởng tổ Covid-19 cộng đồng về quản lý công dân về/đến địa phương dịp Tết.

Chị Xa Thị Nhung, 31 tuổi ở xóm Tình, xã Tú Lý (Đà Bắc) vừa được công ty nơi làm việc tại tỉnh Thái Nguyên cho nghỉ trước Tết 10 ngày. Chị Nhung cho biết: Trước khi trở về địa phương đoàn tụ cùng gia đình, tôi đã chủ động thực hiện test nhanh. Về đến địa phương, việc đầu tiên là đến trạm y tế xã để khai báo y tế. Do đã test nhanh và không về từ vùng dịch nên không phải thực hiện cách ly. Tuy nhiên, trong mấy ngày về, tôi chỉ tiếp xúc với những người thân trong gia đình, hạn chế đi ra ngoài để đề phòng các yếu tố dịch bệnh bên ngoài khó lường.

Kể từ ngày 17/1 - 10/2, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Sơn rà soát, thống kê số người đến/về địa phương dịp Tết Nguyên đán để theo dõi. Tính đến thời điểm này đã có gần 5.000 người đến/về, chủ yếu là lao động đi làm xa, học sinh, sinh viên về nhà ăn Tết. Đồng chí Nguyễn Quốc Tiệp, Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện cho biết: Việc nắm tình hình, triển khai công tác PCD trước, trong và sau Tết Nguyên đán được huyện hết sức chú trọng. Các trưởng, phó phụ trách các vùng, các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách các xã, thị trấn và thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 huyện thường xuyên bám sát cơ sở. Trung tâm Y tế huyện tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà, khẩn trương thành lập trạm y tế lưu động theo quy định, tham mưu BCĐ PCD Covid-19 huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác PCD trong thời gian tới. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đặc biệt, qua rà soát người đi làm xa, học sinh, sinh viên trên địa bàn, người địa phương thường xuyên đi/đến các vùng có dịch giúp nắm tình hình, phối hợp truy vết để PCD, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm "5K", có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định PCD.

Những ngày gần đây, dịch Covid-19 bùng phát ở huyện vùng cao Đà Bắc, xuất hiện ca F0 cộng đồng, ổ dịch ở xã Yên Hoà, Đoàn Kết. Theo đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện, một trong những yếu tố khiến dịch bệnh bùng phát là dịp Tết này, con em đi làm xa, người về/đến địa phương nhiều. Để ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, huyện tích cực thực hiện các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch Covid-19. Lập danh sách con em địa phương đi làm xa có nhu cầu về nhà ăn Tết và tuyên truyền các hộ dân ký cam kết tuân thủ quy định PCD, xử lý nghiêm trường hợp trốn tránh khai báo y tế. Qua nắm bắt thông tin từ các xã, thị trấn, có khoảng 6.000 công dân trở về địa bàn dịp Tết cổ truyền.

Siết chặt công tác PCD Covid-19 theo các văn bản đã ban hành, đảm bảo mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 là yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với cấp uỷ, chính quyền, BCĐ PCD Covid-19, MTTQ và các đoàn thể nhằm mục tiêu toàn dân được đón năm mới 2022 và Tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, phấn khởi. Các ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ công dân đến, về từ vùng dịch, tăng cường ngăn chặn từ bên ngoài, quản lý, phát hiện trong khu dân cư. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về PCD, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. Chỉ đạo, động viên, khuyến khích các tổ Covid-19 cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần tự nguyện, giám sát người về/đến, hỗ trợ giám sát, theo dõi F1 cách ly tại nhà. Yêu cầu các hộ gia đình vận động con em ở tỉnh ngoài hạn chế về địa phương khi không thực sự cần thiết, báo cáo chính quyền địa phương khi có người nhà trở về từ vùng dịch. Phối hợp các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia bảo đảm Tết an toàn, lành mạnh.  


Bùi Minh

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục