(HBĐT) - Với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cảnh sát giao thông, trong năm qua, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp để nỗ lực vừa bảo đảm TTATGT, vừa phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả.


Lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Mai Châu kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông tại địa phận xóm Khán, xã Vạn Mai.

Thời gian qua, các lỗi vi phạm về giao thông trên địa bàn huyện Mai Châu vẫn diễn ra phổ biến, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, tải trọng phương tiện… Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an huyện đã huy động lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Thực hiện các đợt cao điểm theo từng chuyên đề như: Xử lý vi phạm nồng độ cồn; chất ma túy; tải trọng; giải quyết tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, không để xảy ra đua xe trái phép. Nhờ vậy, tai nạn giao thông (TNGT) năm 2021 trên địa bàn huyện giảm.

Năm 2021, Đội CSGT-TT, Công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT; lập biên bản 617 trường hợp, tạm giữ 241 phương tiện các loại, xử phạt vi phạm hành chính 595 trường hợp 467,55 triệu đồng. Để góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, lực lượng CSGT đã bố trí các tổ tuần tra trên các tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ông Hà Văn Phúc, xóm Khòe, xã Xăm Khòe cho biết: Nhìn chung, đa số người dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe theo quy định, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, tập chung chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, Đội CSGTTT huyện tổ chức 74 ca tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT; lập biên bản 136 trường hợp, tạm giữ 30 phương tiện các loại, xử phạt vi phạm hành chính 122 trường hợp gần 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đội cũng đăng ký mới cho 221 xe mô tô, 28 xe điện, sang tên 35 trường hợp, chuyển đến 6 trường hợp và di chuyển 5 trường hợp.

Thiếu tá Hà Anh Minh, Đội trưởng CSGT-TT, Công an huyện cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Mai Châu vẫn còn tình trạng người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm. Từ thực tế đó, đội đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Trong năm qua, đội thực hiện "nhiệm vụ kép”, vừa bảo đảm TTATGT, vừa thích ứng an toàn, linh hoạt trong kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Năm 2022, đội tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, đem lại bình yên trên những cung đường.


Thu Hường

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)


Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục