Hiện nay, thời tiết bước vào giai đoạn giao mùa, nhiều đợt mưa, bão xảy ra trên diện rộng làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Đây cũng là thời điểm nguy cơ dịch bệnh đe dọa sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt là các dịch bệnh phổ biến: Sốt xuất huyết, sốt rét, các bệnh liên quan đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, bệnh nước ăn chân, cảm cúm, đau mắt đỏ… Chính vì vậy, việc chủ động phòng tránh bệnh, tự bảo vệ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng.


Bác sỹ khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) điều trị cho bệnh nhân.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến hết tháng 9/2024, toàn tỉnh không ghi nhận bất kỳ trường hợp nghi ngờ, mắc nào với các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm nhóm A như: cúm A (H7N9, H5N1...), tả... Với các bệnh truyền nhiễm khác, ghi nhận 2.901 ca mắc cúm, 1.091 ca bệnh tiêu chảy, 377 ca bệnh thuỷ đậu, 86 ca tay chân miệng, 46 ca sốt xuất huyết tại 20 ổ dịch, 37 ca quai bị...

Trẻ nhỏ là nhóm đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp thường xảy ra đối với trẻ dưới 5 tuổi như: viêm mũi, viêm họng cấp, viêm VA, viêm amidan cấp hoặc hốc mủ, viêm xoang... Các bệnh về tiêu hóa thường gặp có 2 loại là tiêu chảy thường và tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp do vi khuẩn, vi nấm, ký sinh trùng hoặc do nhóm virus đường ruột gây ra. Bệnh tiêu chảy do virus rota thường xuất hiện ở trẻ dưới 2 tuổi, dễ gây thành dịch, nếu không được phát hiện kịp thời có thể gây hại cho trẻ.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ, xã Cao Sơn chăm sóc con nhỏ 8 tháng tuổi tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc chia sẻ: Thời tiết giao mùa lúc nóng, lúc lạnh như hiện nay khiến con tôi bị ho, sốt cao phải nhập viện điều trị, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị viêm phổi. Do gia đình đưa cháu đến viện kịp thời nên sau 3 ngày cháu đã cắt sốt, giảm ho, sức khoẻ dần ổn định.

Anh Bùi Văn Ninh, huyện Kim Bôi điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Tôi thấy mệt mỏi, sốt cao 2 ngày không hạ nên đến bệnh viện khám và được các bác sỹ cho nhập viện điều trị. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sỹ chẩn đoán tôi bị sốt xuất huyết. Điều trị 1 tuần sức khoẻ tôi đã ổn định...

Để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch bệnh, ngành Y tế đã chủ động phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung vào việc giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời, tăng cường các biện pháp tuyên truyền cho người dân để chủ động phòng, chống dịch; chủ động tiêm vắc xin cho những loại bệnh đã có thuốc dự phòng.

Đồng chí Trần Phúc Quỳnh, Phó trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: Thời tiết giao mùa là thời điểm một số bệnh truyền nhiễm có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết. Vì vậy, trung tâm đã chủ động chỉ đạo tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế và cộng đồng để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân, xử lý kịp thời ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Cùng với đó, đơn vị xây dựng phương án, kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch xảy ra; kiện toàn đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch từ tuyến tỉnh đến huyện, xã; tổ chức tập huấn chuyên môn về công tác giám sát, điều trị bệnh; chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

  

Hương Lan

Các tin khác


Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình

- Cử tri kiến nghị: Đề nghị quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để kịp thời tổ chức thực hiện chính sách khi chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Người bệnh mãn tính ''ngóng'' cấp thuốc dài ngày

Đa số người dân ủng hộ chủ trương thực hiện kê đơn, cấp thuốc dài ngày cho người bệnh mãn tính để giảm thời gian đi lại khám bệnh, giảm thủ tục hành chính.

Điều trị thành công bệnh lý hiếm gặp ở người mới 15 tuổi

Bệnh nhân B.Q.V ở huyện Tân Lạc vừa được xuất viện sau hơn 2 tuần điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình với chẩn đoán máu tụ nguyên phát ngoài màng cứng tuỷ sống cổ. Đây là căn bệnh nguy hiểm bởi nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng vĩnh viễn như liệt tay chân, khó khăn trong việc nói, lú lẫn trí nhớ, thậm chí tử vong nếu khối máu tụ quá lớn. Đáng chú ý, bệnh nhân còn rất trẻ khi mới tròn 15 tuổi.

Huyện Mai Châu nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 01, ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mai Châu về tăng cường lãnh đạo phòng, chống tảo hôn (PCTH) giai đoạn 2020 - 2025, đến nay, tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc được bảo tồn, giữ gìn và phát huy.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đạt giải thưởng chuyển đổi số quốc gia năm 2024

Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) năm 2024. Ban tổ chức đã vinh danh 45 tổ chức, giải pháp chuyển đổi số xuất sắc trong toàn quốc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là một trong các đơn vị đạt giải thưởng với giải pháp "Bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy" tại hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc."

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục