Dịch sốt xuất huyết (SXH) hiện có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình. Theo thống kê, đến ngày 9/6 toàn tỉnh ghi nhận 5 ca SXH ở các huyện: Cao Phong, Kim Bôi, Lương Sơn, Tân Lạc và TP Hoà Bình. Trước nguy cơ dịch bùng phát diện rộng khi đang trong mùa mưa - điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch SXH.
Cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình phun hoá chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết.
Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh đã cụ thể hóa chỉ đạo, nhanh chóng vào cuộc. Đồng chí Bùi Thị Hiền, Giám đốc CDC tỉnh cho biết: Trung tâm đã ban hành hướng dẫn triển khai đồng bộ công tác phòng, chống SXH tới Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện, thành phố, đặc biệt nhấn mạnh nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện, xử lý sớm các ổ dịch.
CDC tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tuyến huyện tổ chức giám sát chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy định kỳ, theo dõi diễn biến dịch tễ tại từng địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các xã, phường có nguy cơ cao. Khi phát hiện ổ dịch, CDC tổ chức phun hóa chất diệt muỗi diện rộng, không chỉ ở khoanh vùng ổ dịch mà cả khu vực xung quanh, giảm nguy cơ lan rộng. Ngoài ra, nhân Ngày ASEAN phòng, chống SXH lần thứ 15 (15/6/2025), CDC tỉnh sẽ phát động chiến dịch truyền thông rộng khắp, kêu gọi người dân tích cực diệt muỗi, lăng quăng tại hộ gia đình, nơi làm việc, trường học và khu dân cư. Các hình thức tuyên truyền đa dạng như tờ rơi, loa phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, truyền thông trực tiếp tại các cụm dân cư... Cùng với đó, sự phối hợp giữa ngành Y tế và Giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, hành động phòng bệnh ngay từ lứa tuổi học đường…
Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở Y tế đã ban hành các văn bản tăng cường triển khai biện pháp chủ động phòng, chống SXH. Trong đó, yêu cầu CDC tỉnh, TTYT các huyện, thành phố, đơn vị y tế cơ sở tập trung vào công tác giám sát chủ động, phát hiện sớm trường hợp mắc SXH. Ngay khi ghi nhận ca bệnh phải tiến hành khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan; phun hóa chất diện rộng tại khu vực xuất hiện ổ dịch và khu vực nguy cơ cao. Công tác giám sát, đánh giá mật độ muỗi, lăng quăng, bọ gậy cũng được yêu cầu triển khai mạnh mẽ để kịp thời đưa ra biện pháp xử lý. Phát động rộng khắp chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong đó, tuyên truyền giữ vai trò then chốt nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc phòng, chống SXH tại hộ gia đình và nơi công cộng.
Theo đồng chí Đào Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Y tế, một trong những yêu cầu quan trọng Sở Y tế nhấn mạnh là đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế, đặc biệt trong bối cảnh kỳ nghỉ hè, nghỉ lễ kéo dài. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các TTYT huyện, thành phố, cơ sở y tế tư nhân cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, dịch truyền để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân kịp thời.
Đặc biệt, các cơ sở y tế phải tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về phác đồ chẩn đoán, điều trị SXH theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc tuân thủ nghiêm túc quy trình chuyên môn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo, chuyển tuyến kịp thời ca bệnh nặng, giảm thiểu biến chứng và tử vong. Ngoài ra, công tác theo dõi người bệnh nội trú cần được chú trọng trong những ngày nghỉ cuối tuần và lễ, Tết - thời điểm dễ xảy ra tình trạng quá tải hoặc chủ quan trong theo dõi diễn biến bệnh.
Ngành Y tế khuyến cáo: Dịch SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể bùng phát thành dịch lớn do vi rút dengue gây ra nếu không kiểm soát tốt nguồn lây là muỗi vằn và lăng quăng. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, sự tham gia chủ động của người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng những việc làm đơn giản nhưng hiệu quả như: Vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước, thay nước bình hoa thường xuyên, thu gom phế thải có thể đọng nước - nơi muỗi đẻ trứng, ngủ mắc màn kể cả ban ngày...
Dịch SXH tuy chưa có vắc xin phòng bệnh nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị y tế và sự đồng thuận của người dân, Hòa Bình quyết tâm không để dịch SXH lan rộng, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.
Hương Lan
Lọc máu hấp phụ là biện pháp làm sạch máu bằng nguyên lý hấp phụ. Máu của người bệnh theo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đi qua màng lọc (quả lọc) hấp phụ. Các chất độc trong máu sẽ bám dính vào màng lọc hấp phụ và bị giữ lại. Máu sau khi được làm sạch sẽ trở về người bệnh theo hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Kỹ thuật lọc máu hấp phụ được chỉ định điều trị trong các bệnh lý nặng, đe dọa tính mạng người bệnh như: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), viêm tụy cấp nặng, suy gan cấp, ngộ độc cấp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, bệnh hệ thống, bệnh lý thần kinh - cơ, đặc biệt là Covid-19.
Việc nghiện thuốc lá bắt nguồn từ 2 lý do: Tâm lý, thói quen lặp đi lặp lại một hành động rồi trở nên quen dần và cảm thấy khó chịu khi thiếu nó; chất nicotin chứa trong mỗi điếu thuốc là chất gây nghiện nếu sử dụng thường xuyên. Việc cai nghiện thuốc là quá trình không dễ dàng nhưng không phải không thực hiện được. Tại xóm Nà Chiềng, xã Nà Phòn, huyện vùng cao Mai Châu với nhiều đồng bào dân tộc Thái sinh sống có những tấm gương điển hình về việc từ bỏ thói quen cố hữu này.
Hiện trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan... Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. Trước tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế đã tăng cường công tác giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở y tế và cộng đồng; sẵn sàng thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao (phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi…), không để xảy ra trường hợp tử vong.
Tối 30/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo nội dung phản ánh về sự cố y khoa xảy ra do nâng ngực và hút mỡ trên địa bàn Thành phố.
Công trình Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Cao Phong - một trong những dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 đang được triển khai với tinh thần khẩn trương. Với tổng mức đầu tư lên tới 200 tỷ đồng, công trình không chỉ mang ý nghĩa nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn là minh chứng cho nỗ lực chuyển đổi hạ tầng y tế đồng bộ, hiện đại của địa phương.