* Sẽ tiêm vắc-xin A (H1N1) trước tháng 2-2010 ND - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 6-1, Bộ Y tế cho biết tình hình dịch cúm A (H1N1) có xu hướng chững lại trong những tháng 11 và 12-2009. Số trường hợp mắc hội chứng cúm trong cộng đồng được phát hiện theo hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia cũng giảm, không có ổ dịch lớn.

PGS, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) nhận định: Dịch cúm A (H1N1) sẽ tiếp tục ghi nhận tại các địa phương với mức độ vừa, hiện tại không ghi nhận dịch lớn trong cộng đồng. Tuy nhiên rất khó dự đoán diễn biến của dịch trong thời gian tới. TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện nhiệt đới T.Ư cho biết: Mặc dù số ca nhiễm cúm A (H1N1) giảm nhưng phần lớn trường hợp nhập viện đều trong tình trạng rất nặng, viêm phổi cấp. Bệnh viện vừa phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thành công một trường hợp sản phụ 39 tuần nhiễm cúm A (H1N1) rất nặng, cứu được cả mẹ và con. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn còn hai người bệnh cúm A (H1N1) rất nặng phải thở máy, nguy cơ chết cao. Cả nước đã ghi nhận 11.112 người dương tính với cúm A (H1N1) và 53 ca chết ở 24 tỉnh, thành phố.


* Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết, bản kế hoạch sử dụng vắc-xin cúm A (H1N1) đã được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu ký duyệt. Theo đó, phụ nữ có thai, từ 18 tuổi trở lên, tuổi thai từ 4 tháng trở lên; cán bộ y tế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh cúm A (H1N1) từ trung ương đến địa phương sẽ được ưu tiên tiêm trong đợt đầu tiên. Ðến nay đã có 49 địa phương gửi danh sách, với tổng cộng khoảng 740 nghìn phụ nữ có thai đáp ứng các yêu cầu trên.


Dự kiến, việc tiêm chủng sẽ diễn ra trước tháng 2-2010. Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới yêu cầu các nước sau hai tuần nhận được vắc-xin cúm A (H1N1) cần tiến hành tiêm chủng ngay. Những người dị ứng với trứng, sản phẩm từ trứng, từng có phản ứng nghiêm trọng với vắc-xin cúm, những người chống chỉ định với vắc-xin phòng cúm A (H1N1) theo hướng dẫn của nhà sản xuất... thì không dùng vắc-xin cúm A (H1N1).
 
                                                                  Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục