(HBĐT) - Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Cao Phong, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trang thiết bị y tế còn thiếu thốn, song đội ngũ y bác sỹ vẫn thay nhau làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

 

Trạm thường xuyên duy trì và làm tốt chế độ giao ban, báo cáo tình hình hoạt động theo từng tháng, quý, năm. Song song với công tác thăm khám, chữa bệnh theo định kỳ trạm kết hợp với các đoàn thể, ban ngành trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân sinh hoạt hợp vệ sinh; phòng, tránh các bệnh thông thường; thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ...

Trong năm 2009, trạm y tế xã đã khám bệnh cho hơn 1.300 lượt bệnh nhân, trong đó có 420 trường hợp điều trị nội trú, 890 trường hợp điều trị ngoại trú, 07 trường hợp chuyển lên tuyến trên. Bên cạnh đó, trạm còn triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, như: tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS; chương trình tiêm chủng mở rộng; chương trình Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm... Công tác tuyên truyền phòng bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe cũng được thực hiện đều đặn đã góp phần nâng cao ý thức của nhân dân về phòng chống các loại dịch bệnh. Vì vậy, trong năm qua các dịch bệnh như: sốt xuất huyết, sởi, ngộ độc thực phẩm... đã không xảy ra trên địa bàn. Tính đến hết năm 2009, gần 100% số trẻ trong xã được tiêm phòng đầy đủ 06 loại vác xin và uống vitamin A. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được quan tâm đúng mức: hơn 190 phụ nữ được khám phụ khoa (trong đó hơn 160 trường hợp chữa phụ khoa), 100% phụ nữ được tiêm phòng uốn ván đủ liều và khám sau đẻ; không có trường hợp nào bị tai biến sản khoa. Hiện nay, trong xã có 349 phụ nữ  độ tuổi từ 15 đến 49 áp dụng các biện pháp tránh thai, trong đó đặt vòng có 152 trường hợp, đình sản 27 trường hợp, tiêm thuốc tránh thai 80 trường hợp, còn lại là áp dụng các biện pháp khác. 

Ông Bùi Văn Thầm, Trạm trưởng trạm y tế cho biết: Trạm hiện nay có  05cán bộ, nhân viên (gồm 03 y sỹ và 02 nữ hộ sinh trung, sơ học); cơ sở trang, thiết bị y tế còn nhiều thiếu thốn... Theo đó điều trăn trở nhất đối với cán bộ nhân viên hiện nay là việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ; đầu tư trang thiết bị y tế để tạo điều kiện tốt nhất trong việc chẩn đoán, khám và điều trị cho cho người dân trên địa bàn. 

Thời gian tới, trạm y tế xã Thung Nai tiếp tục thực hiện tốt hoạt động thăm, khám; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền phòng bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân ngay tại cơ sở là một việc làm có hiệu quả của trạm y tế xã Thung Nai. Với phương châm “lương y như từ mẫu” các y bác sĩ ở đây đang nỗ lực để xây dựng Trạm y tế xã xứng đáng với niềm tin yêu của người dân trên địa bàn.

 

                                                                             Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục