(HBĐT) - Ngày 16/3, Ban Quản lý Dự án VNM7 PG0003 hợp tác với UNFPA đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện dự án năm 2009 và triển khai kế hoạch hành động năm 2010. Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ và các dự án T.Ư, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế.

 

Năm 2009, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tỉnh Hoà Bình, các hoạt động của dự án chăm sóc SKSS tỉnh đã dành ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp cận thông tin chăm sóc SKSS. Nhiều nội dung can thiệp được triển khai hiệu quả như làm mẹ an toàn, chăm sóc SKSS VTN/TN, phòng chống lây nhiễm HIV... có sự tham gia, phối hợp thực hiện tích cực của ngành y tế và các đoàn thể liên quan trong tuyên truyền, vận động, truyền thông thay đổi hành vi.

 

Triển khai kế hoạch năm 2010, Dự án tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường các hoạt động truyền thông. Các nhóm hoạt động giám sát, đào tạo cập nhật chuẩn quốc gia, hoàn thiện hệ thống truyền máu an toàn, mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc SKSS với HIV, đào tạo cập nhật bộ công cụ giám sát truyền thông được duy trì cùng với việc hoàn thiện đánh giá các mô hình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động qua hội thảo, hoạt động quán càfê, các buổi sinh hoạt ở khu dân cư, tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức về chăm sóc SKSS, tổ chức các hoạt động ngoại khoá tại các trường can thiệp...

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tiến hành thảo luận, đưa ra một số khó khăn trong triển khai thực hiện dự án về phạm vi can thiệp của mô hình phòng chống các bệnh NKĐSS/LTQĐTD, thay đổi cán bộ chuyên trách, hợp tác kỹ thuật từ phía chuyên gia. Đồng thời có một số đề xuất, khuyến nghị với UNFPA và Bộ KH & ĐT: tăng cường tổ chức các hội thảo chia sẻ công tác quản lý và kinh nghiệm, tăng cường các hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật từ phía dự án T.Ư.

 

                                                                                               Bùi Minh

 

                                                                                                       Bùi Minh

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục