Trạm y tế xã Yên Bồng thường xuyên cung cấp và tư vấn thuốc CSSKSS cho chị em phụ nữ trong xã.

Trạm y tế xã Yên Bồng thường xuyên cung cấp và tư vấn thuốc CSSKSS cho chị em phụ nữ trong xã.

(HBĐT) - Lạc thuỷ là một trong những huyện đầu tiên hoàn thành chiến dịch CSSKSS/ KHHGĐ đợt II/ 2010 với 13 xã tham gia (vượt 5 xã so với kế hoạch). Kết thúc chiến dịch đã có 2620 trường hợp tiếp nhận các biện pháp tránh thai an toàn.

 

Anh Vũ Việt Tùng – Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Lạc Thuỷ cho biết: Để tạo được sự quan tâm của người dân, Trung tâm đã có kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau chiến dịch. Bên cạnh việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên loa phát thanh, huyện đặc biệt chú trọng công tác truyền thông trực tiếp thông qua sinh hoạt nhóm và tư vấn tại nhà. Đối tượng tuyên truyền chính là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa thực hiện hoặc chưan sẵn sàng chấp nhận thực hiện các biện pháp KHHGĐ, đối tượng sinh con một bề, đối tượng khó khăn trong việc tiếp nhận thông tin và dịch vụ. Ngoài ra, ngành đã kêu gọi sự vào cuộc phối hợp của các ban, ngành đoàn thể khác cùng vào cuộc tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt thôn, xóm, khu dân cư...

 

Một bài học kinh nghiệm khác được rút ra là Lạc Thuỷ đã biết “lách” đúng thời điểm để tổ chức chiến dịch. Anh Tùng cho biết: Do đặc thù chị em phụ nữ ở đây chủ yếu là làm nông nên thường rất bận rộn vào mùa vụ vì vậy khi tổ chức chiến dịch phải làm sao tránh được các yếu tố tác động không thuận lợi đến kết quả như mùa vụ hay thời tiết.

 

Ngoài việc tăng cường truyền thông vận động chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho chị em phụ nữ, Lạc Thuỷ cũng chú trọng cung cấp dịch vụ cho người dân. Trao đổi về vấn đề này, anh Tùng cho biết: phụ nữ vùng nông thôn, các xã vùng sâu, vùng xa thường rất ít có cơ hội chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, đặc biệt là sức khoẻ sinh sản. Vì vậy ngay khi triển khai chiến dịch, Trung tâm đã hợp đồng với trung tâm CSSKSS tỉnh đưa dịch vụ siêu âm về phục vụ nhân dân trong các địa bàn triển khai chiến dịch. Chính cách làm mới này đã thực sự thu hút người dân, nhiều xã dù không trong chiến dịch đợt này nhưng đã chủ động xin đăng ký tham gia vì nhu cầu khám chữa bệnh, tư vấn của người dân hiện nay là rất lớn. Tại xã Lạc Long - một xã không nằm trong kế hoạch thực hiện chiến dịch nhưng ngày triển khai người dân tham gia rất đông. Anh Bùi Vân Anh, cán bộ giám sát thực hiện chiến dịch – TT Dân số - KHHGĐ huyện Lạc Thuỷ cho biết:  việc đưa các thiết bị hiện đại về kiểm tra kết hợp với khám và cấp phát thuốc, điều trị tại chỗ đã tạo được niềm tin cho người dân. Nhiều chị em đến tham gia chiến dịch đã rất hào hứng khi biết có cán bộ y tế trực tiếp khám và hướng dẫn điều trị một số bệnh khác nên đã truyền nhau khi khám rất đông.

 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền gắn với cung cấp dịch vụ kỹ thuật các biện pháp kế hoạch hoá gia đình hiện đại ngay tại xã, chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ huyện Lạc Thuỷ đã hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo kế hoạch đề ra. Kết thúc chiến dịch, toàn huyện có 13 xã triển khai chiến dịch với 2.620 trường hợp tiếp nhận các biện pháp tránh thai. Trong đó có nhiều biện pháp vượt kế hoạch như: đặt vòng 501 ca (chỉ tiêu giao 464), BCS 1.080 trường hợp  (chỉ tiêu giao 700 trường hợp)... nâng mức tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại toàn huyện lên trên 76%. Khám và điều trị bệnh đường sinh sản cho 2808 trường hợp.

 

Đặc biệt, thành công lớn nhất của chiến dịch là đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cấp uỷ đảng chính quyền. “Tại nhiều xã khi thực hiện chiến dịch tất cả các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, không còn tình trạng phó thác hoàn toàn cho ngành dân số. Điều này được chứng minh rất rõ qua con vượt chỉ tiêu 5 xã thực hiện chiến dịch, nếu không có sự đồng thuận của chính quyền đoàn thể thì không thể thực hiện thắng lợi chiến dịch lần này”, anh Tùng khẳng định.

                                                                                             

 

 

                                                                          Đinh Hòa

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục