Giá thuốc tăng theo kiểu “nhỏ giọt” nên khách hàng rất khó phát hiện.

Giá thuốc tăng theo kiểu “nhỏ giọt” nên khách hàng rất khó phát hiện.

Việc xây dựng mạng lưới phân phối dược phẩm theo hướng các chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn là một trong những giải pháp căn cơ để quản lý giá và chất lượng dược phẩm

 

Theo “làn sóng” của nhiều mặt hàng thực phẩm, nhiều loại tân dược cũng đang rục rịch tăng giá. Theo phản ánh của nhiều người bệnh, giá thuốc âm thầm tăng từ nhiều ngày qua.

 
Điệp khúc tăng 10%
 
Tại Hà Nội, một chủ cửa hàng dược cho biết giá thuốc đã lặng lẽ tăng trở lại sau một thời gian trầm lắng. Chị Hà, nhân viên một nhà thuốc tư nhân trên phố Trần Hưng Đạo, cho biết nhà thuốc này đã nhận được thông báo điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng từ 5%- 10% như: Hoàng Thống Phong, Nga Phụ Khang, vitamin C, vitamin B, Amoxicilin, Anben... Chẳng hạn, giá thuốc vitamin B12 (loại tiêm) từ 52.000 đồng tăng lên 57.000 đồng/hộp (tăng gần 10%), Amoxicilin (500 mg) từ 52.000 đồng lên 55.000 đồng/hộp...
 
“Thực tế gần đây, thuốc vẫn tăng nhưng tăng “nhỏ giọt” nên khách hàng ít để ý, qua mặt được cơ quan chức năng. Có lẽ vì tăng giá liên tục nên nhiều hãng thuốc đã đưa ra các chương trình khuyến mãi để các nhà bán lẻ yên tâm” - nhân viên một hiệu thuốc trên phố Lò Đúc tiết lộ.  
 
Tại nhiều nhà thuốc ở quận 3, khu chợ sỉ dược phẩm tại quận 10 - TPHCM, thuốc cũng bị biến động giá, nhất là thuốc ngoại. Nhiều hãng dược đã thông báo thay đổi giá một số mặt hàng, trong đó chủ yếu là thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt và vitamin các loại. Lý do tăng giá mà các kênh phân phối thường đưa ra là do khan hiếm nguyên liệu đầu vào, tỉ giá ngoại tệ thay đổi...
 
Theo khảo sát của Hiệp hội Sản xuất kinh doanh dược VN, trong tháng 8-2010, có đến 21/60 cơ sở dược được khảo sát có điều chỉnh tăng giá một số mặt hàng. Tại khu vực Hà Nội có 9 lượt mặt hàng thuốc nội tăng giá với mức tăng trung bình 5,7%. Tại khu vực miền Trung, qua khảo sát 1.000 mặt hàng tân dược, giá có tăng nhưng tỉ lệ không nhiều.
 
Ở khu vực TPHCM, trong hơn 1.000 mặt hàng tân dược được khảo sát cho thấy giá thuốc nội ổn định, một số mặt hàng có tăng giá với tỉ lệ tăng khoảng 5%. Đối với thuốc ngoại, có 19 lượt mặt hàng tăng giá với tỉ lệ tăng trung bình 4,8%. Hiệp hội này cũng dự báo trong tháng 9, giá một số dược phẩm sản xuất trong nước có thể tăng nhẹ.
 
Sắp vào đợt tăng giá mới
 
Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có khoảng 1.500 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm với hơn 22.000 loại. Trong đó, phần lớn doanh nghiệp tập trung sản xuất những loại thuốc thông thường,  có quá ít cơ sở đầu tư sản xuất các loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc đặc trị. Vì thế, nhiều sản phẩm chỉ có một doanh nghiệp bán, trong khi thuốc không phải mặt hàng bị khống chế giá nên họ có thể lợi dụng đẩy giá lên cao.
 
Theo dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), trong tháng 9 này, nhiều loại dược phẩm sẽ tăng giá do biến động của tỉ giá ngoại tệ. Tuy nhiên, giới kinh doanh dược phẩm thì cho rằng theo quy luật hằng năm, thời điểm tăng giá thường rơi vào các tháng cuối năm và thời điểm dịch bệnh lây lan, thiên tai.
 

Biệt dược chiếm 70% tiền mua thuốc

Theo thống kê, hiện thuốc sản xuất trong nước đã chiếm trên 50% thị phần nhưng có tới 90% nguyên liệu và 100% biệt dược phải nhập khẩu. Hơn nữa, công nghiệp dược VN hiện vẫn chủ yếu là công nghiệp bào chế đơn giản với hàm lượng kỹ thuật thấp. Năm 2009, chi tiêu toàn ngành y tế là 27.000 tỉ đồng, trong đó có 11.000 tỉ đồng chi mua thuốc, riêng mặt hàng biệt dược chiếm đến 70% số tiền chi mua thuốc.

Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), để bình ổn giá thuốc, nhiều giải pháp được đặt ra, như: tăng cường quản lý hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc và giá thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; quản lý giá thuốc trên địa bàn; tăng cường hoạt động dự trữ lưu thông thuốc ở cấp quốc gia; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này...
 
Đồng thời, triển khai kết hợp thí điểm quản lý giá thuốc theo thặng số đối với thuốc do chi từ ngân sách Nhà nước; sửa đổi lại quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện theo hướng giảm tỉ lệ thặng số bán lẻ tối đa cho phép...
 
Trong khi đó, theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trước tình trạng nhiều hãng dược, nhà thuốc lũng đoạn giá, bán thuốc kém chất lượng như vừa qua, việc xây dựng mạng lưới phân phối dược phẩm theo hướng hình thành các chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn GPP (thực hành nhà thuốc tốt) và trung tâm dược đạt chuẩn GDP (thực hành tốt bán sỉ) được cho là giải pháp căn cơ.
 
Mục đích của giải pháp này là hướng đến chuyên nghiệp hóa trong phân phối, kiểm soát dược  phẩm; đưa thuốc an toàn, giá cả hợp lý đến người bệnh. Hiện nay, tại TPHCM đã có một vài đơn vị triển khai thực hiện mô hình này như Công ty CP Dược phẩm Eco (chuỗi nhà thuốc Eco), Công ty Dược Sài Gòn (chuỗi nhà thuốc SPG Pharmacy), Công ty CP Dược phẩm Phano (V-Phano)...
 
Dược phẩm là mặt hàng đặc biệt. Khi mua hàng, người tiêu dùng không mặc cả. Hơn nữa, hầu hết khách hàng đều “mù tịt” về giá thuốc. chính vì thế, người mua không biết giá thuốc tăng hay giảm và giá bao nhiêu cũng phải mua.
 
                                                                         Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục