Lãnh đạo Sở Y tế trao giải cho các thí sinh xuất sắc trong kỳ thi

Lãnh đạo Sở Y tế trao giải cho các thí sinh xuất sắc trong kỳ thi

(HBĐT) - Ngày 25/9, Sở Y tế phối hợp với Dự án UNFPA chu kỳ VII tổ chức hội thi nữ hộ sinh giỏi, thanh lịch cấp tỉnh năm 2010 nhằm nâng cao chất lượng công tác làm mẹ an toàn, chăm sóc và cấp cứu sơ sinh, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật giữa các điều dưỡng viên, hộ sinh trong toàn tỉnh.

 

Hội thi có sự tham dự của 38 điều dưỡng viên, hộ sinh tiêu biểu lựa chọn từ hội thi hộ sinh giỏi cấp cơ sở.

 

Có 2 phần thi bắt buộc các thi sinh phải trải qua là lý thuyết và thực hành với các nội dung liên quan đến công tác chăm sóc sản khoa và chăm sóc sơ sinh. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nữ hộ sinh được thể hiện rõ nét qua phần thi thực hành “chạy trạm” gồm 5 yêu cầu cơ bản, quan trọng: Kỹ thuật bóp bóng qua mask, kỹ thuật thở oxy gọng mũi, kỹ thuật xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ, kỹ thuật kiểm soát tử cung và kỹ năng tư vấn giáo dục sức khoẻ sinh sản.

 

Các thí sinh đều thực hiện tốt các nội dung thi lý thuyết và thuần thục các thao tác thực hành. Căn cứ vào điểm chấm của Ban giám khảo đã chọn được 16 thí sinh xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết hội thi, cùng nhau so tài ở phần thi ứng xử, thanh lịch tạo không khí ngày hội vui tươi, sôi nổi. Khác với 2 phần thi thi trước chủ yếu đánh giá về năng lực chuyên môn, giúp trau dồi kiến thức, phần thi ứng xử thanh lịch đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, văn hoá ứng xử kỹ năng giao tiếp của nữ hộ sinh với người bệnh.

 

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải nhất Hội thi được trao cho thí sinh Đặng Thu Hồng đến từ đơn vị bệnh viện đa khoa tỉnh. Giải nhì: Phí Thị Lan Hương - bệnh viện đa khoa huyện Cao Phong, Nguyễn Thị Ánh Ngọc - trạm y tế xã Lạc Long (Lạc Thuỷ). Giải ba: Hà Thị Hạnh - trạm y tế xã Mai Hạ (Mai Châu), Nguyễn Thị Minh Quế - bệnh viện đa khoa tỉnh, Nông Thị Thanh Hương - bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn.

 

* Ngày 24/9, đoàn công tác văn phòng UNFPA tại Việt Nam vừa có chuyến đi thăm và thực hiện giám sát các hoạt động mô hình câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS “Cùng chia sẻ”, thôn Đá Bạc, xã Liên Sơn(Lương Sơn). Cùng đi có đại diện Ban quản lý Dự án VNM7 PG0003 Hoà Bình, Hội LH Phụ nữ tỉnh.

 

Tại địa điểm làm việc, đoàn giám sát đã được nắm bắt các hoạt động chính của mô hình câu lạc bộ và sự tham gia phòng chống HIV/AIDS của những người có HIV, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS. Hiện nay, câu lạc bộ “Cùng chia sẻ” đã thu hút 61 thành viên tham gia sinh hoạt. Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, mô hình câu lạc bộ được duy trì thường xuyên, hiệu quả, không còn tình trạng phân biệt, kỳ thị đối xử với người có HIV. Đặc biệt, nhiều thành viên là người có HIV trong câu lạc bộ đã tự tin hoà nhập cộng đồng, tích cực tham gia mạng lưới người có HIV toàn quốc thông qua các câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng, bản tin “Sống chung với HIV”.

 

  

      Đoàn giám sát và cac thành viên câu lạc bộ cùng giao lưu, chia sẻ.

 

Một số đề xuất của đại diện câu lạc bộ về kinh phí hoạt động, tìm kiếm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, hỗ trợ phương tiện truyền thông được đoàn giám sát ghi nhận, trên cơ sở đó có phương án trình UNFPA xem xét, nghiên cứu, tạo điều kiện để mô hình duy trì hoạt động.

 

                                                                                             Nhóm  PV

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục