Hộ chăn nuôi xóm Nhõi 3, xã Xuân Phong điều trị cho trâu nhiễm bệnh LMLM theo phác đồ hướng dẫn.

Hộ chăn nuôi xóm Nhõi 3, xã Xuân Phong điều trị cho trâu nhiễm bệnh LMLM theo phác đồ hướng dẫn.

(HBĐT) - Mới đây, trên địa bàn huyện Cao Phong xuất hiện ổ dịch LMLM tại xóm Nhõi 3, xã Xuân Phong. Tính đến ngày 9/3 đã có 11 hộ chăn nuôi có trâu, bò nhiễm bệnh với tổng số 21 con mắc. Công tác phòng, chống dịch LMLM đang được huyện tích cực triển khai.

 

Với các biểu hiện triệu chứng lâm sàng rất điển hình như mồm miệng, trâu bò viêm loét, chảy nhiều nước bọt như bọt xà phòng, niêm mạc miệng và lưỡi bị bong, quanh rìa các móng chân trâu bò có mụn nước viêm làm nứt rìa móng, số trâu, bò nhiễm bệnh tại xóm Nhõi 3 đang được điều trị tích cực và cách ly, đồng thời được giám sát chặt chẽ. Hộ ông Bùi Văn Đỉnh là một trong số các hộ có trâu bị LMLM đầu tiên của xóm Nhõi. Ông Đỉnh cho biết: Sau vụ cấy vừa rồi, gia đình có lùa trâu lên thả trên đồi để chúng tự kiếm cỏ ăn. Mấy ngày sau thấy có 1 con rồi cả 2 con trâu đều phát bệnh, bỏ ăn. Lo lắng, gia đình tìm thú y cơ sở nhờ xem giúp, tìm hiểu nguyên nhân và thông báo đến cơ quan chuyên môn để xác định bệnh và điều trị. Cùng thời điểm đó,  tại ổ dịch xóm Nhõi còn có một số hộ khác phát hiện có trâu, bò nhiễm bệnh là hộ ông Bùi Văn Quyết, Bùi Văn Biển… Đến ngày 9/3, thêm các hộ ông Bùi Văn Phục, Bùi Văn Kim, Bùi Văn Nhung, Bùi Văn Dũng có trâu bò LMLM với số lượng thấp nhất 1 con, nhiều nhất là 4 con/hộ.

 

Theo anh Nguyễn Đăng Khoa – cán bộ thú y cơ sở xã Xuân Phong, LMLM là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với loài động vật móng guốc chẵn có nguy cơ gây chết gia súc non và gia súc già yếu rất cao. Trước nguy cơ dịch lây lan diện rộng, huyện đã kịp thời thực hiện các biện pháp khống chế, dập dịch. Cụ thể là ngay khi phát hiện ổ dịch LMLM, chính quyền xã Xuân Phong đã tiến hành khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi cho 100% hộ chăn nuôi ở xóm Nhõi 3, nhất là các hộ có trâu, bò nhiễm bệnh. UBND xã và trưởng xóm làm việc với các hộ có trâu bò mắc bệnh yêu cầu không chăn thả trâu, bò đã nhiễm bệnh ra ngoài đồng cỏ. Trâu, bò phải nhốt tại chuồng để chăm sóc và điều trị cho đến khi khỏi, ít nhất qua 21 ngày. Tình hình diễn biến tại ổ dịch được báo cáo thường xuyên về trạm thú y. Công tác giám sát phun khử trùng tiêu độc, rắc vôi bột vào chuồng trại, hố phân gia súc thường xuyên được đẩy mạnh.

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch LMLM, huyện đã triển khai nhiều biện pháp tổng hợp phòng, chống lây lan như tại ổ dịch kịp thời cách ly con ốm để điều trị kết hợp tư vấn cho người chăn nuôi sử dụng thuốc nam kết hợp thuốc tây y. Từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ, kế hoạch tiêm phòng bệnh LMLM cho trâu, bò vụ xuân hè được triển khai từ ngày 4 – 20/3 giúp chủ động tạo miễn dịch cho đàn gia súc, đồng thời chủ động phòng dịch lây lan. Theo đó có 8.000 con trâu, bò được tiêm phòng bệnh LMLM, phấn đấu đạt mục tiêu 89% tổng đàn trâu, bò của cả huyện được tiêm mũi LMLM.  

 

Ông Nguyễn Văn Vượng – Trưởng trạm thú y huyện cho rằng: diễn biến phức tạp của thời tiết mưa rét kéo dài, địa bàn chưa tổ chức tiêm nhắc lại mũi LMLM là một trong những nguyên nhân xuất hiện ổ dịch. Trong lúc này, hộ chăn nuôi gia súc, nhất là hộ đang có trâu, bò mắc bệnh trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc quy trình phòng - chống dịch. Cụ thể là tăng cường phát hiện dịch bệnh, thực hiện 5 không (không giấu dịch, nghiêm cấm mua bán trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò mắc bệnh LMLM, nghiêm cấm không chăn thả trâu, bò đã nhiễm bệnh, không vứt xác động vật và phủ tạng động vật bừa bãi, nghiêm cấm không vận chuyển trâu, bò ra khỏi vùng dịch). Lưu ý, hộ chăn nuôi tuân thủ đúng phác đồ điều trị gia súc mắc bệnh là dùng chất chua, chát như chanh, khế, lá ổi, nước chè đặc để trâu, bò uống và rửa vết loét; dùng thuốc sát trùng và kháng sinh để sát trùng, tiêm thuốc kháng sinh để chống nhiễm trùng kế phát; tăng cường chống đói, rét cho gia súc, cho trâu, bò ăn thức ăn dễ tiêu để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng.

 

                                                                                 

                                                                     P.V

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục