Cán bộ và cộng tác viên dân số xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) thường xuyên họp giao ban nắm bắt tình hình địa bàn.

Cán bộ và cộng tác viên dân số xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) thường xuyên họp giao ban nắm bắt tình hình địa bàn.

(HBĐT) - Xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) là một trong 7 xã của tỉnh và là địa phương duy nhất trong huyện duy trì được 7 năm liên tục không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

 

Chị Bùi Thị Duyên, cán bộ DS xã Dân Hòa chia sẻ: Có được kết quả đó là nhờ vào sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đồng tình ủng hộ, nhờ đó các chính sách về DS/KHHGĐ được triển khai một cách hiệu quả. Trong những năm qua, nhờ vào sự nỗ lực tuyên truyền, tư vấn về KHHGĐ nên người dân trong xã đều tự giác áp dụng các biện pháp tranh thai hiện đại. Không có hộ gia đình sinh con thứ 3 trở lên, đời sống tinh thần, vật chất được nâng lên rõ rệt.

 

Xã Dân Hòa có 463 phụ nữ từ  15 - 49 tuổi có chồng, từ nhiều năm nay, xã luôn duy trì tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại cao. Tính đến tháng 2/2012, toàn xã có 415 trường hợp áp dụng các BPTT hiện đại, đạt gần 90%. Theo chị Bùi Thị Duyên, những trường hợp còn lại rơi vào các phụ nữ mới sinh con hay chuẩn bị sinh thêm con. Biện pháp tránh thai được lựa chọn nhiều nhất là đặt vòng, có trên 60% trường hợp áp dụng biện pháp này.

 

Đội ngũ CTV dân số là mạng lưới quan trọng để đảng ủy, chính quyền xã phổ biến các chính sách dân số, triển khai các dịch vụ KHHGĐ đến tận người dân. Xã có 5 xóm thì có tới 9 CTV, địa bàn nhỏ, thuận lợi về giao thông đã tạo điều kiện để CTV bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình. Hiện tại, thù lao một tháng cho CTV còn hạn chế, đội ngũ CTV vẫn nhiệt tình với công việc. Cùng với cán bộ chuyên trách, đội ngũ CTV thường xuyên đến nhà vận động các cụ già, người chồng từ bỏ quan niệm sinh con trai để nối dõi. Nhờ đó, CTV đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng nên có cách tuyên truyền phù hợp. Để đội ngũ CTV cập nhật được những kiến thức, kỹ năng mới, xã  tạo điều kiện cho các CTV được tham gia tập huấn của Chi cục DS/ KHHGĐ hay Trung tâm DS/KHHGĐ huyện tổ chức.

 

Một trong những bí quyết thành công trong công tác DS/KHHGĐ của Dân Hòa là xã luôn có đội ngũ CTV nhiệt tình và có nhiều năm kinh nghiệm. Thông thường, đội ngũ CTV thường là chi hội trưởng Chi hội phụ nữ xóm, bản. Đội ngũ này thường xuyên bị thay đổi mỗi khi đại hội, mỗi lần thay đổi CTV là một lần phải đào tạo, tập huấn lại từ ban đầu. Nhận thấy được điều đó, xã đã lựa chọn CTV dân số dựa vào tiêu chí nhiệt tình, có khả năng truyền đạt, thuyết trình và không giữ chức vụ trong hội, đoàn thể. Với cách làm đó, đội ngũ CTV của xã là những người có thâm niên trong công việc, có những người đã làm CTV trên dưới 10 năm như các chị Nguyễn Thị Mùi - CTV xóm Đễnh, Nguyễn Thị Thủy - CTV xóm Gò Bùi, Đinh Thị Liên - CTV xóm Đồng Giang...

 

 

                                                                                Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục