Giáo viên trường MN Sao Sáng – thị trấn Cao Phong hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân để phòng bệnh TCM.

Giáo viên trường MN Sao Sáng – thị trấn Cao Phong hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân để phòng bệnh TCM.

(HBĐT) - Cho đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Cao Phong đã ghi nhận 137 ca mắc tay – chân – miệng, một nửa số ca mắc được phát hiện ở các trường học mầm non, một nửa mắc tại cộng đồng. Công tác phòng, chống dịch TCM được tăng cường, chú trọng. Hệ thống y tế dự phòng huyện vừa tích cực giám sát, truyền thông, giáo dục sức khỏe ở địa bàn các xã, thị trấn, vừa quan tâm, đẩy mạnh hoạt động phòng, chống dịch ở các trường học, đặc biệt là khối trường mầm non.

 

Theo chị Đinh Thị Mịn – Trưởng trạm y tế thị trấn Cao Phong: Các ca mắc TCM hầu hết là trẻ độ tuổi 1 – 5, các trường học mầm non là nơi nguy cơ cao, dễ lây lan dịch. Thị trấn có 2 trường mầm non thu hút khoảng hơn 300 trẻ trong độ tuổi gồm trường MN Sao Sáng và MN Hương Cam. Trước diễn biến dịch TCM ở địa phương, công tác tuyên truyền được thị trấn thường xuyên, chủ động có sự phối hợp, vào cuộc của không riêng y tế mà có sự chung tay của tất cả ban, ngành, hội, đoàn thể. Thị trấn đã dán 14 áp phích, hàng trăm tờ rơi, phát đĩa truyền thông phòng, chống dịch TCM trên hệ thống loa đài xóm, KDC. Với các trường mầm non đã phối hợp tuyên truyền tới các bậc cha mẹ có con học ở các lớp về tình hình, diễn biến dịch, cách phát hiện trẻ bệnh, cho trẻ mắc TCM nghỉ học cho đến khi khỏi hoàn toàn…

 

Đến nay, 13 xã, thị trấn, 39/125 thôn, xóm, KDC toàn huyện đã ghi nhận ca mắc. Các ca mắc rải rác ở các trường học mầm non và tại gia đình. Đáng kể là bằng sự nỗ lực trong truyền thông, giáo dục và vai trò giám sát chủ động, dịch được kịp thời khống chế, không để lây lan rộng. Trong thời gian có dịch, một số chi trường mầm non có ca mắc tại các xã Đông Phong, Tây Phong, Thu Phong, Xuân Phong, Yên Thượng đã đóng cửa tạm thời. 100%  trường mầm non toàn huyện triển khai chiến dịch “tấn công” vệ sinh môi trường. Cụ thể là huy động phụ huynh học sinh làm tổng vệ sinh toàn bộ khu vực trường học của trẻ, tiến hành khử khuẩn, rắc vôi bột, phun thuốc sát trùng mỗi tuần/lần trong thời gian có dịch. Trẻ mắc bệnh được chăm sóc, cách ly tại gia đình. Thông tin phòng, chống dịch TCM được dán tại các góc, lối ra, vào lớp, cổng trường để các bậc phụ huynh tiện nắm bắt khi đưa, đón trẻ.

 

Một trong những hoạt động cụ thể được các trường học mầm non duy trì và đẩy mạnh trong thời gian này là hướng dẫn, thực hiện vệ sinh cá nhân cho trẻ. Chị Nguyễn Thị Sen – y tế học đường trường MN Sao Sáng, thị trấn Cao Phong cho biết: Nhà trường đã thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước, sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Giáo viên phụ trách các lớp được giao giám sát chéo thực hiện vệ sinh cá nhân của trẻ, tính vào điểm thi đua hàng tháng. Từ việc duy trì, thực hiện nghiêm công tác vệ sinh cá nhân cho trẻ, nhà trường đã phòng, chống có hiệu quả dịch TCM, không có ca mắc tính từ đầu năm đến nay.

 

Cùng thời gian này, hệ thống y tế dự phòng huyện đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức về phòng - chống dịch TCM cho đội ngũ y tế thôn bản và y tế học đường, giáo viên mầm non. Y tế cơ sở tích cực giám sát ca bệnh, hướng dẫn xử lý chất thải, vệ sinh môi trường tại các trường học và hộ gia đình có trẻ mắc TCM.

 

                                                           Dương Liễu

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục