Chốt kiểm dịch động vật tại xã Tòng Đậu (Mai Châu) huy động lực lượng trực 24/24h kiểm tra, kiểm soát phương tiện và động vật vận chuyển vào địa bàn.

Chốt kiểm dịch động vật tại xã Tòng Đậu (Mai Châu) huy động lực lượng trực 24/24h kiểm tra, kiểm soát phương tiện và động vật vận chuyển vào địa bàn.

(HBĐT) - Ngoài 1 trạm kiểm dịch động vật - Chi cục Thú y vừa được thành lập mới, trên địa bàn tỉnh đang duy trì 10 chốt kiểm dịch động vật, bình quân hàng năm thực hiện kiểm soát vận chuyển các loại phương tiện và số lượng khoảng trên, dưới 1 triệu con gia cầm đi qua chốt. Hoạt động của kiểm tra, kiểm soát kịp thời ở các chốt đã đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ bên ngoài.

 

Ông Nguyễn Tiến Công, cán bộ trực chốt kiểm dịch Yên Mông (TPHB) cho biết: từ 2 - 7h sáng là thời gian cao điểm vận chuyển gia súc, gia cầm qua chốt. Bình quân mỗi ngày có 500 - 700 con gia cầm, 1.000 quả trứng gia cầm được vận chuyển từ tỉnh ngoài vào thành phố Hòa Bình được kiểm soát qua chốt kiểm dịch Yên Mông. Trước khi cho phương tiện vận chuyển và gia cầm lưu thông, lực lượng phối hợp công an, QLTT, thú y đã kiểm soát chặt, kiểm tra về lâm sàng và phun khử trùng tiêu độc. Trường hợp gia cầm ốm, chốt tạm giữ, xử lý tịch thu hoặc tiêu hủy.

 

Quá trình hoạt động, các chốt kiểm dịch động vật đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật như: vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua chốt không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, không đầy đủ giấy tờ kiểm dịch, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, vận chuyển động vật có những biểu hiện triệu chứng của dịch bệnh ở thời điểm tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn các tỉnh giáp ranh đang bùng phát và lây lan mạnh, các chốt đã phát huy tác dụng ngăn chặn dịch bệnh, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng - chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

 

Gần đây, triển khai đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, trạm thú y các huyện, thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhằm phát hiện và xử ký nghiêm túc các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm nhập khẩu trái phép, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Quá trình kiểm tra, kiểm soát, các đoàn kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm. Song song với đó, các chốt kiểm dịch động vật tạm thời đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm túc các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm có dấu hiệu vi phạm, không cho vận chuyển vào địa bàn.

 

Những tháng đầu năm, trạm kiểm dịch động vật đã tiến hành kiểm dịch hoạt động vận chuyển gần 1,1 triệu con gà thương phẩm, hơn 5,1 triệu gà giống. Chốt kiểm dịch các huyện, thành phố tiến hành kiểm dịch vận chuyển và phun thuốc khử trùng tiêu độc cho 44 lượt ô tô, 309 lượt xe máy, 1.346 con lợn, 177 con dê, 45 con trâu, bò, 1.200 kg phủ tạng, gần 1 vạn con gia cầm và 5,2 vạn quả trứng. Nhờ đó, không chỉ phòng ngừa, ngăn chặn mức độ lây lan dịch bệnh mà còn tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển trang trại, gia trại chăn nuôi trong tổ chức, cá nhân hộ gia đình. Tiêu biểu như đầu tư phát triển các trang trại chăn nuôi gà ở các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy,  Yên Thủy. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 31 trại chăn nuôi gà thương phẩm với quy mô từ 3.000 - 70.000 con, 5 trại gà giống bố mẹ quy mô từ 9.000 - 50.000 con gồm 2 trại sản xuất con giống và 3 trại gà bố mẹ sản xuất trứng giống.

 

 

                                                                                     Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục