Thành phố Hòa Bình tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm để phòng cúm A/H5N1, H1N1 (Ảnh chụp tại chợ Phương Lâm).

Thành phố Hòa Bình tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các điểm kinh doanh, giết mổ gia cầm để phòng cúm A/H5N1, H1N1 (Ảnh chụp tại chợ Phương Lâm).

(HBĐT) - Trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N1, H1N1 đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành trong cả nước, thêm vào đó là chủng vi rút mới H7N9 đang xuất hiện ở các nước trong khu vực, các lực lượng liên ngành Thú y, QLTT, Công an tỉnh đang triển khai các hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ lây lan nguồn dịch từ bên ngoài, tập trung vào kiểm soát việc lưu thông gia súc, gia cầm.

 

Mới đây, Bộ NN & PTNT đã có công điện khẩn số 08 ngày 2/4/2013 về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua các tỉnh biên giới phía Bắc gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và các ngành, đơn vị phối hợp liên quan. Cùng thời gian này, Chi cục QLTT tỉnh nhận văn bản khẩn số 495 ngày 4/4/2013 của Cục QLTT yêu cầu khẩn trương chỉ đạo thực hiện 5 nội dung: Nghiêm cấm các hình thức vận chuyển, buôn bán, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép; Phối hợp với các địa phương, lực lượng liên quan phối hợp với thú y giám sát tại thôn, bản, khu vực tập kết gia cầm; Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ lây nhiễm chủng vi rút mới H7N9 gây tử vong ở người lây lan cho gia cầm trong nước; vận động người chăn nuôi gia cầm mua con giống nhập nội địa, có nguồn gốc rõ ràng; phối hợp tăng cường các biện pháp phòng chống và áp dụng các biện pháp chủ động phòng - chống dịch bệnh.

 

Theo ông Nguyễn Đình Khanh, Chỉ cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh, ngay khi nhận được công văn, QLTT các đội đã tập hợp lực lượng, phân công nhiệm vụ tham gia công tác kiểm soát gia súc, gia cầm tại các chốt kiểm dịch ở 10 tuyến huyện và 1 tuyến tỉnh. Hoạt động kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia cầm cũng được triển khai quyết liệt, có sự phối hợp liên ngành qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của hộ kinh doanh, giết mổ.

 

Cũng trong thời điểm dịch cúm A/H5N1, H1N1 đang bùng phát ở một số tỉnh, thành phố, các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ bám chốt 24/24 giờ, kiểm soát toàn bộ số lượt phương tiện và lượng gia cầm vận chuyển qua chốt không để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào. Trạm kiểm dịch động vật trực thuộc Chi cục Thú y tỉnh phối hợp tốt với hệ thống các chốt trong kiểm tra, kiểm soát gia cầm. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trạm kiểm dịch và các chốt đã kiểm soát lượng gia cầm ra, vào địa bàn với lũy kế tăng hàng tháng. Tổng cộng kiểm dịch được hơn 1,5 triệu con gà, vịt các loại, trong đó có 895.100 con gia cầm giống, 463.000 con gà, vịt thương phẩm; 3,1 triệu quả trứng, trong đó có 2,2 triệu quả giống và 42.599 quả thương phẩm.

 

Ông Phạm Văn Chiến – Trưởng trạm kiểm dịch động vật Chi cục thú y tỉnh cho biết: Việc kiểm soát phương tiện vận chuyển, gia súc, gia cầm ra, vào tỉnh đang được tăng cường phố hợp chặt chẽ giữa các lực lượng liên ngành giúp ngăn chặn nạn gia cầm nhập lậu trái phép, kiên quyết không để gia cầm ốm lọt vào địa bàn làm lây lan nguồn bệnh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nội tỉnh.

 

Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh, trạm thú y các huyện, thành phố đang tích cực triển khai các hoạt động phòng - chống dịch cúm A/H5N1, H7N9 như: dốc sức cho chiến dịch tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại và các điểm vận chuyển, kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm. Theo báo cáo từ các địa phương, đã tổ chức tiêm phòng dịch vụ cho đàn gia cầm với số lượng 152.434 liều, tăng 50.570 liều so với cùng kỳ. Kết quả tiêm phòng dịch vụ cũng thể hiện vấn đề ý thức, nhận thức phòng bệnh cho gia cầm của người dân đang được nâng lên. Từ đầu năm đến nay, với việc kiểm soát chặt tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, chủ động trong phòng bệnh cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện gia cầm ốm, bệnh do nhiễm vi rút cúm A/H5N1, H1N1, một số bệnh dịch khác cũng không có cơ hội xâm nhập, bùng phát.

 

                                                                    

                                                              Bùi Minh 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục