Cần nhân rộng các khoá huấn luyện bơi cho trẻ để hạn chế thấp nhất các trường hợp tại nạn do đuối nước. ảnh: Ảnh chụp tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi

Cần nhân rộng các khoá huấn luyện bơi cho trẻ để hạn chế thấp nhất các trường hợp tại nạn do đuối nước. ảnh: Ảnh chụp tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở LĐ - TB & XH, năm 2012, toàn tỉnh có 11 vụ đuối nước, trong đó có 6 trẻ tử vong. So với những năm trước số lượng trẻ mắc tai nạn do đuối nước có giảm, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số trẻ mắc tai nạn thương tích (11/114 ca) và 100% trẻ tử vong từ tai nạn thương tích đều do đuối nước.

 

Con số đó là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh cũng như toàn xã hội nhất là vào thời điểm trẻ được nghỉ hè khi thiếu sự quản lý từ phía nhà trường. Có nhiều nguyên nhân của các vụ đuối nước, tuy nhiên phần lớn là do các nạn nhân không biết bơi, gia đình, nhà trường chưa quan âm dạy bơi, trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó với các nguy cơ đuối nước cho trẻ em, khu vực nông thôn có nhiều ao hồ, sông, suối, hố sâu… gây nguy hiểm cho trẻ nhưng không được rào chắn, cảnh báo hoặc lấp đi. Trong khi đó, trẻ em đang ở tuổi ham vui, ham khám phá, nông nổi, nhận thức chưa đầy đủ về mối nguy hiểm xung quanh nên dễ dàng trở thành nạn nhân của chính các trò chơi của mình.

 

Trước thực trạng đó, tỉnh đã triển khai chương trình phòng, chống tai nạn thương tích nói chung và phòng, chống đuối nước ở trẻ em nói riêng, đã đạt được một số kết quả bước đầu. Theo bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Sở LĐ - TB & XH: Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch cho tháng hành động vì trẻ em, Sở LĐ - TB & XH luôn chú trọng đến xây dựng, triển khai kế hoạch phòng - chống tai nạn thương tích cho trẻ, trong đó có phòng - chống đuối nước xuống tận cơ sở, đến từng địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo các nguy cơ xảy ra đuối nước, đặc biệt đối với vùng nhiều sông, suối công tác tuyên truyền lại càng chú trọng hơn. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ LĐ - TB & XH, năm nay, Sở tập trung vào Quyết định 548 của Bộ trưởng Bộ LĐ - TB & XH, đó là xây dựng ngôi nhà an toàn phòng tránh tai nạn thương tích. Vì theo thống kê có hơn 60% vụ trẻ em bị tai nạn thương tích là xảy ra quanh gia đình và trong gia đình. Năm qua có 100% xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ phòng - chống tai nạn thương tích, có 79 xã triển khai hoạt động về phòng - chống đuối nước cho trẻ em tại cộng đồng, các sản phẩm truyền thông về tai nạn thương tích được phân phát chuyển tới từng thôn, xóm, hộ gia đình. Nhờ đó đã nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

 

Thời gian qua, các địa phương đã tích cực chú trọng công tác dạy bơi cho thiếu niên trên địa bàn. Tại thành phố, mỗi dịp hè, bể bơi tỉnh mở được 2 – 3 khóa hướng dẫn bơi cho trẻ em. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, sau 5 - 8 buổi học, các em có thể bơi được các nội dung như: trườn sấp, bơi ngửa, bơi ếch. Qua khảo sát, các em sau khi học đã nắm chắc các kỹ năng xử lý tình huống dưới nước và cách phòng tránh tai nạn đuối nước cho bản thân. Tại các huyện tuy vẫn chưa xây dựng được bể bơi nhưng phong trào bơi lội cũng đang dần thu hút đông đảo nhân dân. Cụ thể như tại huyện Tân Lạc, hàng năm, huyện mở được 3 lớp bơi nghiệp dư cho thanh - thiếu niên vào dịp hè tại các xã Địch Giáo, Tuân Lộ, Ngòi Hoa. Phong trào dạy bơi phòng, chống tai nạn đuối nước cũng ngày càng phát triển tại các xã Kim Truy, Kim Bôi (Kim Bôi), Tân Mỹ, Hương Nhượng (Lạc Sơn), Đoàn Kết, Yên Trị (Yên Thủy).

 

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, phó phòng giáo dục trung học – Sở GD & ĐT, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD & ĐT về triển khai công tác phòng, chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường học đến năm 2015. Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, tránh đuổi nước cho trẻ em, HS – SV trong các nhà trường; chuẩn bị điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa; huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể của nhà trường cùng tham gia, quyết tâm hạn chế tình trạng trẻ em, HS - SV bị đuối nước, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến về biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin của nhà trường và địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ em, HS - SV chủ động tham gia các lớp học bơi trong dịp hè. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất để tổ chức được lớp bơi dành cho HS - SV hiện nay là trên địa bàn các huyện đều chưa xây dựng được bể bơi, do vậy, công tác dạy bơi phòng, chống tai nạn đuối nước cần được các ngành, cấp, địa phương quan tâm, tích cực triển khai, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng thêm bể bơi, tổ chức nhiều lớp học bơi, hạn chế thấp nhất các trường hợp trẻ em bị tai nạn đuối nước.

 

 

 

                                                                 Hồng Nhung

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục