Kiểm tra thực tế và phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác TVSLĐ-PCCN tại Công ty TNHH Giấy Ba Nhất (Lương Sơn).

Kiểm tra thực tế và phát hiện nhiều thiếu sót trong công tác TVSLĐ-PCCN tại Công ty TNHH Giấy Ba Nhất (Lương Sơn).

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BCĐ Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN tỉnh, vừa qua, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại các doanh nghiệp SX-KD có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ-PCCN và các BCĐ huyện, thành phố. Qua kiểm tra đã thấy được những khó khăn, bất cập trong công tác ATVSLĐ- PCCN trên địa bàn.

 

Đợt kiểm tra này, đoàn sẽ kiểm tra 11/14 doanh nghiệp và 3 BCĐ Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN ở 3 đơn vị Lương Sơn, Kỳ Sơn và TP Hoà Bình. Trong đó có 1 DN khai khoáng, 1 DN sản xuất, chế biến và kinh doanh dược, hóa mỹ phẩm, 1 DN sản xuất đường, 4 DN sản xuất sản phẩm từ gỗ, 1 DN sản xuất sản phẩm từ nhôm, 2 DN trồng và sản xuất chè, 1 DN sản xuất cồn và tinh bột.  

Đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: Qua đánh giá sơ bộ đợt kiểm tra, các đơn vị cơ bản đã có ý thức chấp hành những quy định pháp luật có liên quan đến ATVSLĐ - PCCN. Một số DN thực hiện tương đối công tác này như: Công ty TNHH Almine Việt Nam; Công ty TNHH Mạnh Tuấn; Công ty TNHH MTV Tùng Lâm Hòa Bình (Lương Sơn) đã ký hợp đồng lao động với người lao động, có giao kết hợp đồng với người lao động chưa đúng quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn chưa đầy đủ và còn mang tính chất đối phó. Theo thông kê của đoàn kiểm tra đã có 7 DN thành lập được bộ phận ATVSLĐ và cử cán bộ làm công tác an toàn. Tuy nhiên còn 5 DN chưa phân công cụ thể bằng văn bản. 11 DN được kiểm tra đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động nhưng chưa đầy đủ theo quy định, sổ ghi chép cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động nhưng chưa đúng theo quy định. Có 9 DN thực hiện xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị và biện pháp làm việc ATVSLĐ và treo tại các vị trí máy làm việc. Có 9 DN được kiểm tra không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và 1 năm với Sở LĐ-TB&XH về về công tác bảo hộ lao động; tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tuy nhiên, công tác ATVSLĐ - PCCN cũng có nhiều quy định mới, các DN chưa cập nhật và thực hiện kịp thời như đo môi trường lao động xác định các yếu tố có hại cho người lao động để có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hầu hết các DN chưa thực hiện được... Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn đã đưa ra 151 kiến nghị đối với DN nhằm đảm bảo ATVSLĐ -PCCN và giảm nguy cơ cơ tai nạn lao động. Đoàn kiểm tra đề nghị 2 DN kết thúc thời gian thực hiện kiến nghị sẽ phúc tra lại việc thực hiện là Công ty CP cồn và tinh bột Phú Mỹ; Công ty TNHH giấy Ba Nhất; đưa ra 10 kiến nghị với BCĐ các huyện, thành phố.  

Nhằm đảm bảo thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN, trong thời gian tới, đoàn kiểm tra kiến nghị, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về ATVSLĐ - PCCN. Tăng cường kiểm tra ATVSLĐ - PCCN tại các địa phương. Tuy nhiên, theo đồng chí Ngô Ngọc Thu, để làm tốt công tác ATVSLĐ - PCCN không chỉ trông chờ vào các đợt kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ DN và người lao động cần nâng cao nhận thức về công tác này. Người lao động được đảm bảo  ATVSLĐ sẽ bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ cho bản thân. Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN chính là bảo vệ lợi ích thiết thân của DN.

 

                                                                            P.V  

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục