Tập huấn kịch tương tác được Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm nhằm chung tay cùng các cơ sở đoàn trong tỉnh hoàn thành mục tiêu: đảm bảo đến năm 2015 mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có 1 mô hình đội thanh niên tình nguyện thắp sáng ước mơ hoạt động hiệu quả.

Tập huấn kịch tương tác được Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm nhằm chung tay cùng các cơ sở đoàn trong tỉnh hoàn thành mục tiêu: đảm bảo đến năm 2015 mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có 1 mô hình đội thanh niên tình nguyện thắp sáng ước mơ hoạt động hiệu quả.

(HBĐT) - Vui nhộn nhưng vẫn nghiêm túc, mang lại hiệu quả tích cực... là những cảm nhận của chúng tôi khi tham gia buổi tập huấn kịch tương tác thắp sáng ước mơ tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh. Diễn ra trong vòng 4 ngày, song các thành viên của đội đã được trang bị những kiến thức cơ bản, phục vụ cho việc tổ chức chương trình truyền thông bằng kịch tương tác tập trung vào nội dung tuyên truyền về hiểm họa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

 

Đã từ lâu, những lớp tập huấn như thế này trở nên quen thuộc với các thành viên của đội kịch tương tác mỗi khi phát triển thêm hội viên mới. Thông qua đó phát hiện, ươm mầm những hạt nhân nòng cốt về kịch tương tác, giúp các cơ sở Đoàn gây dựng và hình thành Đội kịch tương tác đưa vào phục vụ cho công tác truyền thông và phong trào thanh - thiếu niên tại cơ sở. Anh Hoàng Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho biết: Đây là một trong chuỗi các hoạt động hàng năm được các cấp bộ Đoàn triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu “chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trong ĐV - TTN”.

 

Chiếm tỷ lệ cao trong nhóm những người nghiện ma tuý, đồng nghĩa với việc là nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm HIV /AIDS cao, ý thức rõ ràng điều đó, trong những năm qua, công tác tuyên truyền về hiểm họa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng. Bằng những việc làm cụ thể như: phát động đợt thi đua cao điểm phòng, chống ma túy trong toàn Đoàn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS hàng năm; nhân rộng mô hình đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin tại cơ sở, đảm bảo đến năm 2015, mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có 1 mô hình hoạt động hiệu quả; phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Đoàn cơ sở về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; tập huấn nâng cao kỹ năng cho Đội TNTN “Thắp sáng niềm tin” trong công tác kèm cặp, giúp đỡ thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức đối thoại, diễn đàn thanh niên, truyền thông tại cộng đồng về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS...  Thông qua các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và ĐV -TTN trong  tham gia phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đồng thời, tạo không khí sôi nổi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đội tuyên truyền thanh niên phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; CLB pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đó giúp ĐV -TN tích cực, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, vượt qua mặc cảm, khó khăn, hoà mình với cộng đồng, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm trong ĐV -TN và nhân dân...

 

Anh Hoàng Long cho biết thêm: Cùng với những biện pháp cụ thể, năm nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đặt ra mục tiêu: 100% ĐV-TN được tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kiến thức về công tác phòng - chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; Tỉnh đoàn và 100% cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, tháng hành động quốc gia phòng, chống AIDS năm 2014; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, đăng ký và giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên chậm tiến, có địa chỉ cụ thể; tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn cấp tỉnh, 5 lớp tập huấn cấp huyện cho cán bộ Đoàn cơ sở và các thành viên các CLB, Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin... Hy vọng với những biện pháp, mục tiêu cụ thể, phong trào “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi hiểm họa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS” sẽ thực sự phát huy hiệu quả.

 

                                                                          Hải Yến

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục