Nhà thuốc bệnh viện số 1, nơi nhân viên bán hàng lợi dụng nâng giá gấp gấn 5 lần khi bán cho người nhà bệnh nhân 2 sợi chỉ thép.

Nhà thuốc bệnh viện số 1, nơi nhân viên bán hàng lợi dụng nâng giá gấp gấn 5 lần khi bán cho người nhà bệnh nhân 2 sợi chỉ thép.

(HBĐT) - “Nạn nhân” là bà Nguyễn Thị Hóa, 77 tuổi, trú tại xã Bắc Phong (Cao Phong), bệnh nhân điều trị tại Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

 

Do bị gẫy xương cẳng tay và vỡ mỏm khuỷu tay trái, bà Hóa nhập viện và được điều trị từ ngày 19 đến 29/7. Quá trình điều trị, để xử lý các vết thương, bác sỹ Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình đã chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, trước khi tiến hành phẫu thuật, kiểm tra vật tư tiêu hao thì phòng phẫu thuật đã hết chỉ thép. Để đảm  bảo kịp thời cho ca phẫu thuật, bác sỹ đã kê đơn cho  người nhà bệnh nhân tự ra ngoài tìm mua 2 sợi chỉ thép.

 

Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Nhưng ngay sau đó, người nhà bệnh nhân đã kiến nghị với những người có trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc phải mua 2 sợi chỉ thép giá quá cao, 2,4 triệu đồng/sợi, với tổng số tiền 4, 8 triệu đồng.

 

Lãnh đạo Khoa ngoại chấn thương, chỉnh hình đã kiểm tra đơn thuốc do bác sỹ điều trị kê còn đầy đủ bút tích của bà Huê, nhân viên bán hàng Nhà thuốc bệnh viện số 1 thuộc Công ty CP y dược An Thái (gần cổng ra vào Bệnh viện đa khoa tỉnh), ghi rõ: “2 sợi chỉ thép x 2,4 triệu đồng = 4,8 triệu đồng”. Khi lãnh đạo Khoa can thiệp, bà Huê đã xin lỗi gia đình bà Hóa với lý do “nhầm lẫn” và trả lại số tiền 3,5 triệu đồng. Như vậy, giá 2 sợi chỉ thép chỉ còn 1,3 triệu đồng.

 

Qua tìm hiểu thực tế tại các cửa hàng thiết bị y tế khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được biết loại chỉ thép có giá cao nhất được bán ra trên thị trường là 500.000 đồng/sợi. Vậy, bà Huê  lại “nhầm lẫn” tới 3,5 triệu đồng khi bán cho khách hàng 2 sợi chỉ thép? Nếu người nhà  bệnh nhân không thắc mắc, kiến nghị, chắc chắn không ai biết có sự nhầm lẫn đó. Từ sự việc trên, dư luận mong muốn, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Nhà thuốc bệnh viện số 1 thuộc Công ty CP y dược An Thái cần có thái độ nghiêm túc nhằm ngăn chặn không để  tình trạng “chặt chém” bệnh nhân tiếp tục tái diễn.

 

 

                                                                                        ĐP

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục