Cán bộ DS/KHHGĐ xã Hòa Sơn truyền thông về các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng trên địa bàn.

Cán bộ DS/KHHGĐ xã Hòa Sơn truyền thông về các biện pháp tránh thai hiện đại cho phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có chồng trên địa bàn.

(HBĐT) - 4 năm lại đây, xã Hòa Sơn luôn ở tốp đầu của huyện Lương Sơn về số người sinh con thứ 3 trở lên. 9 tháng qua, toàn xã có 7 cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên. Đến cuối năm, dự kiến sẽ có thêm 4 trẻ là con thứ 3 được sinh ra. Đối tượng sinh con thứ 3 trở lên ở Hòa Sơn không hẳn là những cặp vợ chồng có con 1 bề là gái mà nhiều gia đình đã có “đủ nếp, đủ tẻ” vẫn sinh thêm con và nhiều hộ kinh tế khá giả lại vi phạm Pháp lệnh Dân số.

 

Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ DS /KHHGĐ xã Hòa Sơn cho biết: Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của địa phương những năm gần đây còn cao, tuy nhiên, số cán bộ, đảng viên vi phạm không còn. Gia đình sinh con thứ 3 chủ yếu là lao động tự do, làm công nhân tại các KCN. Cùng với quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường, những năm gần đây, một bộ phận dân cư có cuộc sống khá giả lại có tư tưởng muốn sinh nhiều con để vui cửa, vui nhà. Chính vì vậy, hầu hết trường hợp sinh con thứ 3 gần đây đều là các gia đình kinh tế khá giả, trong khi đa số người nghèo đều thực hiện tốt chính sách DS /KHHGĐ.

 

Khó khăn lớn nhất trong công tác dân số hiện nay là truyền thông nâng cao nhận thức. Với địa bàn rộng, xã có 11 xóm được chia làm 22 địa bàn dân cư. Hầu hết người dân trong xã là lao động tự do, làm việc tại các KCN nên khó truyền thông trực tiếp. Chị Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm: Trong các đợt chiến dịch CSSKSS /KHHGĐ, cán bộ và CTV dân số đã đến từng gia đình vận động người trong độ tuổi sinh đẻ đến trạm y tế khám tư vấn và sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng người dân lại dửng dưng với hoạt động ý nghĩa đó. Mỗi đợt chiến dịch, xã chỉ thực hiện được khoảng 10 ca đặt vòng, tiêm thuốc tránh thai. Thêm vào đó, CTV dân số chủ yếu là kiêm nhiệm, chế độ thù lao thấp nên hiệu quả công việc chưa cao. Từ đầu năm đến nay, xã đã mở 2 hội nghị tuyên truyền lồng ghép các vấn đề về sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn...  Tuy nhiên, do kinh phí ít nên công tác truyền thông còn nhiều hạn chế.

 

Theo thống kê, hiện toàn xã Hòa Sơn có trên 1.000 phụ nữ từ 15 - 49 tuổi, 9 tháng qua có 29 ca đặt vòng, 250 lượt người dùng thuốc tránh thai và 500 lượt dùng bao cao su, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 70%. Để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách dân số, Ban DS/KHHGĐ tích cực tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở tăng cường lãnh đạo đối với công tác DS/KHHGĐ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, đưa DS/KHHGĐ vào nội dung thi đua của từng đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số đến nhân dân bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, phòng - chống tảo hôn, tổ chức giáo dục tư vấn SKSS cho vị thành niên, thanh niên trong các trường học...

 

 

 

                                                                 Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục