Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bệnh viện Quân y 103  khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí  cho người dân xóm Cành, xã Bình Chân (Lạc Sơn). Ảnh: Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh).

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân xóm Cành, xã Bình Chân (Lạc Sơn). Ảnh: Tuấn Anh (Bộ CHQS tỉnh).

(HBĐT) - Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã thể hiện tinh thần sáng tạo, khắc phục khó khăn, gian khổ, làm tròn nhiệm vụ vừa là tiền phương, vừa là hậu phương kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa...”, phong trào tăng gia sản xuất được phát động khắp nơi.

 

Trong 2 cuộc kháng chiến, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã có hàng chục vạn lượt người đi dân công hỏa tuyến, TNXP, ủng hộ hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm cho chiến trường góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác QP - QSĐP tới các cấp, ngành và toàn dân trong tỉnh. Đồng thời ban hành nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoạt động của KVPT. Trong đó, chú trọng xây dựng tiềm lực hậu cần nhân dân - hậu cần địa phương (HCND - HCĐP) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời bình và thời chiến. Với phương châm kết hợp chặt chẽ phát triển KT -XH với xây dựng tiềm lực KVPT, ban HCND - HCĐP từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn thường xuyên được kiện toàn đúng, đủ thành phần, ban hành quy chế, xây dựng kế hoạch, duy trì hoạt động nền nếp, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT -XH kết hợp với QP -AN; xây dựng kế hoạch quản lý, huy động tiềm lực hậu cần, sẵn sàng bảo đảm cho mọi tình huống trong cả thời bình cũng như thời chiến. Triển khai tốt việc quy hoạch thế trận quân sự gắn với quy hoạch phát triển KT -XH của tỉnh để bảo đảm xây dựng KVPT tỉnh. Cùng với đó, mạng lưới hạ tầng viễn thông, giao thông đường bộ được đầu tư phát triển mạnh, rộng khắp. 100% huyện, thành phố có mạng cáp quang; 100% xã, phường, thị trấn có dịch vụ điện thoại, có đường ô tô tới trung tâm xã, đáp ứng yêu cầu phát triển KT -XH thời bình cũng như bảo đảm thông tin liên lạc, cơ động khi có chiến tranh xảy ra. Công tác y tế, CSSK cho nhân dân trong KVPT được triển khai sâu rộng. Hoạt động của các trạm y tế quân - dân y đã góp phần giải quyết nhu cầu khám - chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong thời bình cũng như khi có chiến tranh.

 

Thực hiện tốt công tác phối hợp xây dựng lực lượng hậu cần KVPT vững mạnh và bảo đảm hậu cần cho LLVT tỉnh, đến nay, các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật và các công trình quốc phòng đã được đầu tư xây dựng bảo đảm kiên cố vững chắc theo khả năng của địa phương. Công tác bảo đảm hậu cần cho các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố, diễn tập chiến đấu trị an cho các xã, phường, thị trấn; công tác huấn luyện, PCLB - TKCN... được tổ chức sát thực tế gắn với phát triển KT -XH của địa phương.

 

Thực hiện đề án “Diễn tập KVPT kết hợp phát triển KT -XH gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng giai đoạn 2011-2015” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính từ năm 2010 đến nay, qua các cuộc diễn tập đã huy động hàng triệu lượt người tham gia, với hàng nghìn lượt phương tiện xe máy các loại; sửa chữa, làm mới hàng trăm km đường GTNT, nạo vét kênh mương, phát quang hành lang giao thông, tu sửa, xây mới hàng trăm nhà tình nghĩa và công trình công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Tổng giá trị kinh tế đạt được qua các cuộc diễn tập hàng trăm tỷ đồng. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần LLVT tỉnh làm theo lời Bác dạy” tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, có nhiều sáng tạo, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT tỉnh.

 

Cùng với đó, để thực hiện tốt công tác xây dựng nền HCND - HCĐP, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức các cuộc thi “Văn hóa ẩm thực HCND - HCĐP tỉnh Hòa Bình”, hội thi “Sưu tầm dược liệu và các bài thuốc dân gian KVPT tỉnh Hòa Bình” ở cấp huyện và cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Đây chính là cơ sở để động viên các nguồn lực HCND - HCĐP bảo đảm cho tác chiến phòng thủ tỉnh khi có tình huống xảy ra.

 

 

 

                                                  Đại tá Nguyễn Duy Bàn 

                                        (Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục