Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành tại điểm cầu Hoà Bình.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành tại điểm cầu Hoà Bình.

(HBĐT) - Sáng 22/1, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo, đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

 

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, năm 2014, toàn ngành đã hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch. Thị trường lao động trong nước, xuất khẩu lao động ngày càng được củng cố và phát triển. Cơ chế, chính sách về tiền lương, BHXH tiếp tục được hoàn thiện. Tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 5,1 triệu đồng/người/tháng. Công tác QLNN về ATVSLĐ được tăng cường. Cả nước đã tuyển mới dạy nghề cho trên 2 triệu lao động, đạt 113,7% kế hoạch năm. Công tác thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng được đảm bảo với 1,45 triệu người được nhận trợ cấp thường xuyên. Phong trào “Đền ơn- đáp nghĩa” được phát triển sâu rộng ở các địa phương. Trong lĩnh vực xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, năm 2014, cả nước có 1,8-2% số hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm còn 6-5,8%. Các lĩnh vực bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội và các công tác của ngành tiếp tục được quan tâm và cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

 

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, ngành đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản như: cả nước phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước từ 1,7 -2% so với cuối năm 2014; tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; tuyển mới dạy nghề cho 2,15 triệu người; 98,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống ở khu dân cư nơi cư trú, 98% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, NCC…Bên cạnh đó, ngành LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả ngành LĐ-TB&XH đã đạt được trong năm 2014. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng các chỉ tiêu, kế hoạch về lao động, NCC và xã hội đạt được kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần cùng cả nước hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH được giao. Đồng chí Phó Thủ tướng cho rằng: Ngành LĐ-TB&XH có lĩnh vực rộng, để đạt được hiệu quả trên các mặt công tác đòi hỏi sự nỗ lực không những của cán bộ, nhân viên của ngành mà cả sự phối hợp của các cấp, ngành và toàn xã hội. Bên cạnh đó, ngành cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề bức xúc như ma tuý, mại dâm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành LĐ-TB&XH cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực và đưa hệ thống chính sách mới sớm đi vào cuộc sống tạo bước chuyển căn bản hoạt động của ngành. Đối với công tác dạy nghề cần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Chú trọng đổi mới chế độ tiền lương. Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là lực lượng dân công hoả tuyến. Riêng lĩnh vực ma tuý, mại dâm cần sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng chú trọng cai nghiện tự nguyện…

 

Tại hội nghị, Hội đồng TĐKT Bộ LĐ-TB&XH đã công bố các quyết định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014.

 

 

                                                                              HL

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục