Cán bộ Trạm y tế xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV cho đối tượng có nguy cơ cao tại địa phương.
(HBĐT) - Phòng khám ngoại trú người lớn, khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn) thành lập tháng 7/2010. Vượt qua những khó khăn về nguồn nhân lực mỏng, cán bộ làm công tác kiêm nhiệm, cơ sở vật chất còn thiếu và đặc biệt là nhận thức của người bệnh còn nhiều hạn chế..., cán bộ, y - bác sỹ phòng khám luôn cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mở rộng các hoạt động chăm sóc HIV/AIDS toàn diện (bao gồm hỗ trợ chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế và cộng đồng), góp phần làm giảm lây nhiễm HIV, cải thiện chất lượng cuộc sống của người có “H”...
Bác sỹ Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng khám ngoại trú người lớn cho biết: Hiện nay, phòng khám chăm sóc, điều trị cho 158 bệnh nhân, trong đó có trên 108 bệnh nhân điều trị bằng thuốc ARV. So với thời điểm khi mới mở phòng khám, số lượng đối tượng nhiễm HIV/AIDS của huyện Lạc Sơn cũng như một số huyện lân cận đến phòng khám ngoại trú ngày một đông hơn (sau 3 tháng mở phòng khám mới có bệnh nhân đến điều trị và sau 2 năm hoạt động mới có 25 bệnh nhân).
Chị Bùi Thị T., bệnh nhân điều trị thường xuyên, tích cực tại phòng khám cho biết: Sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV vì bị lây từ chồng, tôi và gia đình rơi vào tình trạng suy sụp, sống trong mặc cảm, buồn chán và có lúc muốn buông xuôi... Nhưng nhờ sự động viên, tuyên truyền kịp thời của cán bộ y tế và đội ngũ đồng đẳng, CTV, cán bộ, y, bác sỹ của phòng khám, tôi dần hiểu rằng với phương pháp điều trị tích cực, căn bệnh sẽ được cải thiện. Tôi kiên trì chữa bệnh theo đúng phác đồ điều trị tại phòng khám để đến hôm nay đã tự tin với tình trạng sức khỏe của mình và mạnh khỏe, lao động, sản xuất.
Trường hợp chị Bùi Thị T. cũng như hàng trăm bệnh nhân điều trị tại phòng khám đều lạc quan, tin tưởng với phương pháp điều trị. Họ đã thực sự tin tưởng, yên tâm điều trị và coi những cán bộ, y, bác sỹ nơi đây như người thân cùng đồng hành, sẻ chia những khó khăn, đau khổ trong cuộc sống... Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: nhiều trường hợp, đối tượng vì mặc cảm đã ngại đến phòng khám hoặc phải đi đến các phòng khám ở địa phương khác xa nơi cư trú để điều trị. Nhiều bệnh nhân lại đến điều trị tại phòng khám khi đã mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, cơ thể gần như suy kiệt. Chính điều đó đã gây khó khăn cho công tác điều trị, tốn kém cho người bệnh (vì dự án chỉ cung cấp thuốc điều trị HIV miễn phí chứ không miễn phí điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội). Ngoài ra, vấn đề nhận thức của người dân còn hạn chế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả điều trị cho bệnh nhân “H”. Dù đã được giải thích, tuyên truyền nhiều, song chỉ vì những nguyên nhân đơn giản như: đường xa, trời mưa..., họ sẵn sàng bỏ lấy thuốc, không tuân thủ theo phác đồ điều trị. Trong khi đó chỉ 3 lần bỏ thuốc, việc kháng thuốc sẽ xảy ra, bệnh nhân không còn khả năng chống chọi với “H”.
HD