Sỏi, đá tràn vào ruộng sau trận mưa lũ ngày 17 - 18/9 theo người dân, nguyên nhân là do việc san lấp mặt bằng của dự án và khai thác quặng gây nên. (ảnh chụp tại ruộng nhà ông Nguyễn Văn Vi, xóm Bu Chằm, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn).

Sỏi, đá tràn vào ruộng sau trận mưa lũ ngày 17 - 18/9 theo người dân, nguyên nhân là do việc san lấp mặt bằng của dự án và khai thác quặng gây nên. (ảnh chụp tại ruộng nhà ông Nguyễn Văn Vi, xóm Bu Chằm, xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Đường dây nóng của Báo Hoà Bình nhận được phản ánh của người dân ở xóm Bu Chằm, xã Phú Minh (Kỳ Sơn) về tình trạng một số doanh nghiệp giới thiệu là người của Bộ Công an (Dự án Trung tâm lưu trữ hồ sơ phòng, chống tội phạm - C53 Bộ Công an) vào khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường, làm thay đổi dòng chảy và gây thiệt hại về hoa màu. Phóng viên Báo Hoà Bình đã thâm nhập cơ sở xác minh, làm rõ nội dung này.

 

Vị trí người dân phản ánh xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản ở khu Gốc Nhội - thuộc diện tích của dự án Trung tâm lưu trữ hồ sơ phòng, chống tội phạm - C53 Bộ Công an. Theo thông tin người dân nơi đây cho biết, từ khi triển khai dự án, việc san lấp mặt bằng đã làm thay đổi dòng chảy của suối Trại Khoai. Đặc biệt, với nhiều lý lẽ đưa ra như để khơi dòng suối, lấy sỏi đi kiểm tra chất lượng làm nền đường giao thông, doanh nghiệp đã ngày đêm cày xới lòng suối để khai thác quặng. Đến nay, sau nhiều lần kiến nghị và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, tình trạng này đã chấm dứt, nhưng người dân lo ngại những hoá chất độc hại như thuỷ ngân vẫn tồn đọng trong nguồn nước và đất.

 

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Vũ Lực, Bí thư chi bộ xóm Bu Chằm cho biết, tình trạng khai thác, vận chuyển quặng cũng là vấn đề khiến người dân lo ngại vì sẽ làm hỏng đường giao thông. Cách đây chưa lâu, một nhóm người cũng giới thiệu là người của Bộ Công an vào khai thác quặng và người dân xóm Bu Chằm đã chặn đường, nhờ sự can thiệp của Công an huyện tình trạng này mới được ngăn chặn.

 

Có mặt tại vị trí người dân phản ánh, phóng viên dễ dàng nhận thấy một đoạn suối dài có những hố nước sâu, nhiều vị trí bị cày xới trơ sỏi, đá. Con suối bị chặn ngang dòng để làm đường vào dự án nhưng chỉ được lắp đặt cống có đường kính khiêm tốn. Theo người dân nơi đây, đó là nguyên nhân làm thay đổi dòng chảy và đất đá tràn vào ruộng của họ. Từ vị trí khai thác quặng, nhìn xuôi theo dòng suối ngổn ngang sỏi, đá đang “mắc kẹt” trên ruộng của bà con sau trận lũ ngày 17 - 18/9. Gia đình ông Nguyễn Văn Vi ở  đối diện với vùng đất của dự án là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với  hơn 1.000 m2 ruộng lúa bị sỏi, đá đè bẹp. ông Vi cho biết: “Vì ngăn dòng suối, lại múc sỏi, đá lên nên lũ đến cuốn hết vào ruộng, giờ chỉ còn cách thuê máy múc ra thôi”. Cùng chung tình cảnh như gia đình ông Vi, còn có hộ ông Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Hoà.

 

Ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng xóm Bu Chằm cho biết: Trước khi triển khai dự án, đại diện của xóm và dự án đã ký bản cam kết với một số nội dung cần tuân thủ như: bảo đảm ANTT; không ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, không sử dụng hoá chất làm ảnh hưởng đến nguồn nước; không làm ảnh hưởng đến đồng ruộng, hoa màu của nhân dân và nếu có thì dự án có trách nhiệm bồi thường thoả đáng cho nhân dân. Nhiều sự việc đã xảy ra, còn chủ dự án (theo như bản cam kết mà ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng xóm Bu Chằm cung cấp thì người đại diện của dự án là bà Nguyễn Thị Bích Hồng, chủ dự án - PV) nghe đâu bà ấy chuyển đi xa rồi, gọi điện thoại không nghe máy.

 

Trao đổi về những vấn đề trên, đồng chí Nguyễn Trọng Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Minh cho rằng, những thiệt hại về hoa màu của một số hộ dân ở xóm Bu Chằm là do ảnh hưởng của trận mưa, lũ ngày 17 - 18/9, nhiều diện tích hoa màu của người dân ở các xóm khác trong xã cũng bị đất, đá gây thiệt hại nên không thể đổ lỗi là do dự án gây ra. Còn tình trạng khai thác vàng như người dân phản ánh, chính quyền cũng không khẳng định được là có hay không vì không có bằng chứng. Những hộ bị thiệt hại, xã đã thống kê và gửi danh sách lên huyện.

 

Từ những phản ánh của người dân và qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy rằng, những vấn đề lo ngại của người dân là có cơ sở. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, góp phần định hướng dư luận và giải toả những búc xúc trong dân.

 

                                                                                           

                                                                          Viết Đào (CTV)

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục