Trẻ em được khám sàng lọc phát hiện tim bẩm sinh sớm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trẻ em được khám sàng lọc phát hiện tim bẩm sinh sớm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có trên 200.000 trẻ em từ 0 – 16 tuổi, trong đó, trẻ em khuyết tật là 1.531 trẻ. Chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, chính quyền, địa phương nhằm giúp trẻ em khuyết tật có thêm nhiều cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, giáo dục, đặc biệt là trong công tác khám sàng lọc khuyết tật đã giúp trẻ hình thành kỹ năng tự chăm sóc bản thân và tích cực tham gia các hoạt động học tập, vui chơi cùng các trẻ em khác.

 

Cháu Bùi Thanh Hà (phường Tân Thịnh – TP Hòa Bình) bị tim bẩm sinh từ khi mới sinh ra. Khi mới chào đời được ít ngày tuổi sức khỏe cháu không bình thường, thường xuất hiện những biểu hiện như khó thở, ốm sốt tím tái người, vận động chậm chạp. Được 2 tháng tuổi, Hà được gia đình cho về Hà Nội phẫu thuật tim. Hàng năm, cháu được khám định kỳ kiểm tra sức khỏe tim mạch. Hiện tại, sức khỏe của cháu tiến triển tốt, các biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh không còn, cháu có thể tham gia các hoạt động học tập, vận động mạnh như nhảy dây, đạp xe… như các bạn cùng tuổi. Có thể nói, chính việc khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm đã giúp cháu Hà được phẫu thuật kịp thời, có được sức khỏe tốt. 

 

Cuối tháng 10 vừa qua, tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương, Sở Y tế, Sở LĐ, TB & XH tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho 1.520 trẻ em dưới 16 tuổi nhằm phát hiện bệnh tim bẩm sinh sớm. Trong 2 ngày khám, siêu âm chẩn đoán bệnh, có 76 cháu có vấn đề về tim (trong đó, phải khám lại và điều trị nội cho 24 trẻ; thông tin can thiệp cho 12 trẻ và chỉ định mổ 40 trẻ). Các trường hợp mắc tim bẩm sinh sớm được chỉ định phẫu thuật, ban tổ chức đã hướng dẫn các gia đình làm thủ tục xin trợ giúp từ chương trình “Trái tim cho em” và các tổ chức từ thiện khác trong và ngoài tỉnh.

 

Hàng năm, Sở LĐ, TB & XH đã phối hợp với nhiều tổ chức, bệnh viện trung ương, các trung tâm phẫu thuật chỉnh hình tổ chức được nhiều đợt khám sàng lọc các loại khuyết tật. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khám cho hàng nghìn trẻ khuyết tật các loại, trong đó, chỉ định đề nghị phẫu thuật miễn phí cho 18 trẻ sứt môi, 59 trẻ khuyết tật vận động, 43 trẻ khuyết tật về mắt và 42 trẻ mắc các loại khuyết tật khác. Mỗi ca phẫu thuật tim bẩm sinh sẽ được quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng (sau khi đã trừ BHYT); phẫu thuật vận động, phẫu thuật nụ cười (sứt môi, hở hàm ếch) sẽ được hỗ trợ 100% chi phí. Còn đồi với các loại phẫu thuật khác sẽ tùy thuộc vào tình trạng bệnh, điều kiện hoàn cảnh gia đình quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ hỗ trợ theo quy định.

 

Đồng chí Đỗ Thị Loan, Phó phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ, TB & XH) cho biết: Sau khi có kết quả và phân loại từng nhóm khuyết tật, các gia đình có trẻ khuyết tật được tập huấn, hướng dẫn về các kỹ năng sử dụng, cách làm một số dụng cụ chức năng, các biện pháp phòng ngừa, cách phát hiện trẻ khó khăn về vận động, sử dụng dụng cụ sau phục hồi chức năng, hướng dẫn gia đình trẻ duy trì những động tác tập luyện cho trẻ hàng ngày từng bước giúp trẻ hình thành được kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Nhờ đó, sức khoẻ của hầu hết số trẻ khuyết tật đã được cải thiện rõ rệt. 100% trẻ khuyết tật nhẹ đã cử động linh hoạt, vững vàng hơn; sức đề kháng của trẻ khuyết tật nặng như bại não, bị dị tật về sống lưng, đốt sống cổ được nâng cao, ít bị viêm nhiễm các bệnh thông thường, tinh thần và thể chất trẻ có tiến triển tốt. Hàng năm, sở đã tranh thủ sự ủng hộ từ nhiều nguồn đưa 3 – 7 trẻ mắc tim bẩm sinh đi phẫu thuật…

 

 

                        

                                   H.N

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục