BCH Hội Bảo trợ NTT & TMC khóa mới ra mắt Đại hội.

BCH Hội Bảo trợ NTT & TMC khóa mới ra mắt Đại hội.

(HBĐT) - Trong 2 ngày (15 – 16/12), Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT & TMC) tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT & TMC Việt Nam.

 

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đã dành quan tâm đặc biệt trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc những người yếu thế, khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, thể hiện bằng những cam kết thực hiện các công ước quốc tế, hoàn thiện chính sách, pháp luật dành cho trẻ em và người khuyết tật, đặc biệt là thực hiện đồng bộ các chính sách như trợ cấp thường xuyên, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, cùng với nguồn lực nhân ái, từ thiện của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước nhằm giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi nỗ lực vươn lên cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

 

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Hội đã cơ bản hoàn thành 6/7 chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, đã phối hợp, tích cực vận động từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số quỹ thu hút đạt 10,5 tỷ đồng trợ giúp NTT, TMC; tranh thủ sự giúp đỡ của Hội Bảo trợ NTT & TMC Việt Nam, các tổ chức Phi Chính phủ, tổ chức nhân đạo tiếp nhận, tập huấn sử dụng và trao tặng 684 xe lăn, xe đẩy trị giá 1,5 tỷ đồng cho người khuyết tật vận động; trao 191 xe đạp, 62 suất học bổng trị giá 405 triệu đồng cho trẻ mồ côi, con thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ và xây mới 15 nhà tình thương với tổng trị giá gần 700 triệu đồng; tổ chức 23 lớp dạy nghề, 587 học viên với kinh phí 1,5 tỷ đồng đạt hiệu quả, trong đó 70% người khuyết tật còn khả năng lao động sau học nghề được bố trí việc làm, có thu nhập tự nuôi sống bản thân; trong hỗ trợ sinh kế, góp phần xây dựng NTM, đã tổ chức thực hiện thí điểm tại 4 xã, đã tặng 51 con bò sinh sản, 20 xe đạp, 50 xe lăn với trị giá 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra các hoạt động bảo trợ khác cũng được Hội tích cực vận động nguồn ủng hộ trợ giúp.

 

 

Đồng chí Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch Hội trao bằng khen của Hội Bảo trợ NTT & TMC Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Đại hội đã đề ra các mục tiêu chủ yếu: vận động để trợ giúp NTT, TMC trị giá 1 tỷ đồng trở lên/năm; tranh thủ nguồn hỗ trợ để có xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật vận động, tặng quà giúp đỡ trẻ đến trường với 100 xe lăn, xe lắc và 50 xe đạp trở lên/năm; Tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật còn khả năng lao động đạt từ 200 người trở lên/năm; mỗi năm hỗ trợ nâng cấp, xây mới 5 nhà trở lên; chú trọng hỗ trợ sinh kế cho NTT & TMC trong chương trình xây dựng NTM; phối hợp định kỳ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho NKT, TMC…

 

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Hội tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về người khuyết tật, trẻ mồ côi; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực vận động nguồn trợ giúp, đổi mới phương thức trợ giúp cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước đối với người khuyết tậ, trẻ mồ côi và người bảo trợ; tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Trung ương Hội, phối kết hợp tổ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2016 - 2020 gồm 29 đồng chí. Trung ương Hội Bảo trợ NTT & TMC Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo trợ NTT & TMC cho 6 cá nhân; tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NTT & TMC; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân chăm sóc, bảo vệ, trợ giúp NTT & TMC giai đoạn 2010 - 2015.

                                                                          

 

                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục