(HBĐT) - Ngày 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo trong Đảng bộ, LLVT tỉnh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382, ngày 29/11/2007 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3; thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.


Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nâng cao chất lượng công tác huấn luyện những năm qua.

Những năm qua, trong công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sỹ LLVT về các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết số 568 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Công tác lãnh đạo, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất, khoa học, sát với yêu cầu nhiệm vụ từng đối tượng, chất lượng huấn luyện được nâng lên. Công tác bảo đảm huấn luyện luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Trong công tác kỹ thuật, sau 15 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác kỹ thuật của LLVT tỉnh đạt được kết quả quan trọng, toàn diện. Cụ thể, phát huy được tinh thần tự lực, tự cường trong công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, từng bước bảo đảm được cho các trang bị mới được biên chế; nhận thức, trách nhiệm của bộ đội đối với công tác kỹ thuật được nâng lên; tổ chức biên chế ngành kỹ thuật bước đầu được củng cố, kiện toàn. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kỹ thuật đầy đủ; huy động kịp thời các nguồn lực bảo đảm kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt cho các lực lượng sẵn sàng chiến đấu, tính đồng bộ cao. Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả trong toàn lực lượng. Cuộc vận động 50 thực hiện sâu rộng, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và đánh giá cao những kết quảLLVT tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo, tiếp tục đột phá, đổi mới trong huấn luyện theo Kết luận số 60, ngày 18/1/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương theo phương châm "Cơ bản - thiết thực - vững chắc”; "Cơ bản - thiết thực - chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ; "Thiết thực - từng bước - vững chắc” đối với lực lượng dự bị động viên; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Trong công tác kỹ thuật, cấp ủy, chỉ huy các cấp không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo; đảm bảo kịp thời, đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ cho LLVT tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn…

Tại hội nghị, có 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp Quân khu và Bộ CHQS tỉnh. 

 

Gia Khánh

Các tin khác


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Huyện Tân Lạc: Mùa Xuân vững bước lên đường nhập ngũ

Chung niềm vui đón Xuân cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, hàng trăm thanh niên ưu tú của quê hương Tân Lạc đang háo hức chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mang sức trẻ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bút danh

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục