(HBĐT) - Ngày 23/6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 cùng đại diện các cơ quan Quân khu; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh.


Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ nổi bật như: Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; công tác quy hoạch đất quốc phòng và xác lập khu quân sự; công tác tổng kết các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương... Tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyển quân; giao quân đạt 100% chỉ tiêu, có 6% là đảng viên trẻ nhập ngũ; công tác huấn luyện cho các lực lượng được duy trì nghiêm túc; đảm bảo xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Các hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Công tác đền ơn đáp nghĩa, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện đúng quy định. Hiện, LLVT tỉnh đã và đang xây dựng 15 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ27/7 và 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Hòa Bình 16/8.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận những kết quả mà Bộ CHQS tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp chặt chẽ với lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham gia xử lý các tình huống. Nâng cao chất lượng huấn luyện và đảm bảo công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các đơn vị đứng chân trên địa bàn, chủ động xây dựng các phương án phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão.


Gia Khánh


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục