(HBĐT) - Tính đến thời điểm này, 100% huyện, thành phố trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế của đợt tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về phương pháp thực hiện của đợt tuyển chọn năm 2023 đạt hiệu quả cao.


Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, huyện Mai Châu tổ chức cho công dân khám tuyển sức khoẻ theo quy định. 

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1874 về việc tăng cường công tác khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023. Theo đó, chỉ rõ một số điểm còn hạn chế như: sơ tuyển cấp xã còn sơ sài; việc quản lý công dân của các huyện, thành phố sau khám chưa tốt; còn nhiều tân binh nhập ngũ về đơn vị, qua khám phúc tra không đủ sức khoẻ phải bù đổi, loại trả về địa phương… Trên cơ sở đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong khâu tổ chức thực hiện như Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các địa phương, đơn vị tổ chức công tác sơ tuyển, khám sức khoẻ cho công dân, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện sơ tuyển, khám sức khoẻ, xét nghiệm HIV, các chất gây nghiện… cho công dân chuẩn bị nhập ngũ…

Theo Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Việc thực hiện tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023 trên tinh thần chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm sơ tuyển hết nguồn ở tuyến xã nhằm nâng cao chất lượng điều khám ở cơ sở. Từ đó mới nâng cao được chất lượng công dân nhập ngũ, đảm bảo giao quân trước khi thực hiện khâu "ba gặp, bốn biết” tới 100% công dân được tuyển chọn. Hiệp đồng, thâm nhập, quản lý công dân trước, trong và sau khi phát lệnh đảm bảo chặt chẽ. Nhiều địa phương làm tốt công tác tuyển chọn công dân thời gian qua như Cao Phong, Yên Thuỷ…

Bộ CHQS tỉnh đã ra Văn bản số 4410, ngày 18/11/2022 hướng dẫn chi tiết về thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 gửi đến các cơ quan, đơn vị quân sự, địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ trên, Ban CHQS huyện Yên Thuỷ đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương hoàn thành đúng, đủ nội dung, thành phần, số lượng theo yêu cầu. Thượng tá Bùi Đình Văn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: "Đơn vị đã tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt; hiệp đồng tổ chức thâm nhập đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ… Theo đó, đã rà soát, nắm chắc nguồn tuyển quân ở các xã, thị trấn, tổ chức khám tuyển, phát lệnh khám tuyển; sàng lọc thanh niên đủ tiêu chuẩn phục vụ công tác tuyển quân. Cán bộ ở tuyến xã đến gia đình công dân để tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, hướng dẫn thâm nhập, phối hợp cấp ủy, chính quyền, trưởng thôn, xóm làm tốt công tác tư tưởng cho gia đình công dân nhập ngũ.

Toàn tỉnh được giao 1.500 chỉ tiêu nhập ngũ năm 2023. Hiện đã hoàn thành điều khám cho 5.785 lượt công dân, số có mặt khám là 5.758 người, còn lại có lý do vắng mặt. Thực hiện phân loại sức khoẻ đối với 5.769 công dân, trong đó, sức khoẻ loại 1 chiếm 5,3%, sức khoẻ loại 2 chiếm 22,5%, sức khoẻ loại 3 chiếm 16,3%. Đáng nói, do thực hiện khám tuyển chặt chẽ ngay từ tuyến xã nên nhiều địa phương chỉ cần gọi đến công dân có sức khoẻ loại 2 là đáp ứng đủ chỉ tiêu giao quân như các  huyện: Lương Sơn, Đà Bắc, Yên Thuỷ, Cao Phong, Lạc Sơn. 

Công dân cũng cần lưu ý một số tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi nhập ngũ năm nay như: Những trường hợp công dân trên cơ thể có hình, chữ dán, phun, vẽ, viết… trên da có thể tẩy xoá vẫn được tuyển chọn gọi nhập ngũ. Đối với công dân nữ nhập ngũ, tuổi đời từ 18 - 25 và đến 27 nếu được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, chưa có chồng, chưa có con, tình nguyện phục vụ trong Quân đội; chỉ tuyển chọn công dân nữ tuyển lẻ trên địa bàn tỉnh được tính tăng vào chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 của địa phương. Các mức phạt theo quy định của Chính phủ đối với các trường hợp vi phạm về kiểm tra, khám sức khoẻ, về nhập ngũ hay quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự đều tăng so với trước, mức phạt từ 10 - 75 triệu đồng tuỳ tính chất vi phạm.

Ngày 8/12/2022, UBND tỉnh đã ra Văn bản số 2159 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung được giao theo văn bản đã ban hành, chuẩn bị tốt cho lễ giao, nhận quân dự kiến diễn ra vào ngày 6/2/2023 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch). 


Gia Khánh

Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục