(HBĐT) - Cử tri phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) kiến nghị: Đề nghị quan tâm đối với người dân sau khi thực hiện chủ trương thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Cần có cơ chế tạo việc làm ổn định, lâu dài cho người dân và xem xét việc không chi trả chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với các thành viên đi làm ăn xa nhà, cán bộ hưu trí của các hộ thuộc diện phải thu hồi đất. 


UBND tỉnh trả lời: Đối với việc thu hồi đất nông nghiệp, ngoài việc được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp còn được Nhà nước hỗ trợ thêm khoản tiền chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm mới và hỗ trợ để ổn định đời sống trong thời gian thu hồi đất. Theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì ngoài việc được hỗ trợ đối với đất nông nghiệp còn có chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp. UBND TP Hoà Bình đã có Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 11/1/2022 phê duyệt Đề án đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn TP Hoà Bình, trong đó có nội dung ưu tiên bố trí sắp xếp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp sau khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH. 

Đối với việc không chi trả chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các thành viên đi làm ăn xa nhà, cán bộ hưu trí của các hộ thuộc diện thu hồi đất đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 6, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT. Cụ thể, Điều 6 về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) đang sử dụng đất quy định: Cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 19, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, không được đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. 

Theo quy định trên, chỉ những nhân khẩu nông nghiệp trong hộ khẩu của gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới đủ điều kiện được hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, những người đi làm ăn xa, đã tách khẩu, người là cán bộ, công chức, viên chức (đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp), người làm công việc khá có thu nhập chính không phải từ sản xuất nông nghiệp thì không phải đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. 

Đ.H (TH)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục