(HBĐT) - Trong những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) đã triển khai sâu rộng phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công (NCC) với cách mạng và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.


Nhân dân và học sinh thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) dọn dẹp phần mộ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. 

Thị trấn Hàng Trạm hiện có 321 NCC, thuộc diện chính sách, trong đó có 54 thương binh, 26 bệnh binh, 80 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 19 gia đình hưởng tuất liệt sỹ, 44 người hưởng tuất thương binh, cán bộ tiền khởi nghĩa, tuất liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng là 74 người, tuất thương binh, bệnh binh 49 người. Đồng chí Phạm Văn Di, Phó Chủ tịch UBND thị trấn chia sẻ: "Hàng năm, thị trấn thực hiện chi trả đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm công bằng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho các đối tượng theo quy định. Vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, cùng với nguồn kinh phí của T.Ư, tỉnh, huyện, thị trấn trích quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” của thị trấn góp phần động viên, khích lệ NCC với cách mạng, với số tiền 200 nghìn đồng/khu phố và 50 nghìn đồng/NCC với cách mạng. Năm 2021, thị trấn trích quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa" hỗ trợ 34 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đột xuất như ốm đau, bệnh tật mỗi người 300 nghìn đồng thăm hỏi, động viên các đối tượng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới các gia đình NCC, mong các gia đình phát huy truyền thống cách mạng vươn lên, làm gương cho con cháu, xóm làng, khu phố”.

Vào dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sỹ, cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ thị trấn tổ chức cho cán bộ, công chức thăm viếng, thắp nến tri ân và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Song song với đó, thị trấn chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước tới mọi tầng lớp Nhân dân, kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến, cách làm hay của các cá nhân, tập thể trong công tác đền ơn - đáp nghĩa. Thị trấn cũng phát động các khu phố và đông đảo Nhân dân có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình NCC với cách mạng. Các ngành, các cấp, đoàn thể thị trấn cũng chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ, toàn diện với các khu phố để triển khai các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo lý cho thế hệ trẻ…

Chính vì vậy, đời sống của các hộ chính sách, NCC trên địa bàn thị trấn ngày càng được cải thiện cả về vật chất, tinh thần. Đến nay, đa số hộ chính sách, NCC từng bước ổn định cuộc sống và có mức sống khá.

Những ngày tháng 7 này, cùng với các cấp, ngành trong huyện, thị trấn Hàng Trạm đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa" trong các khu dân cư, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung sức, đồng lòng ủng hộ, từ đó có những món quà tri ân những gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ, NCC. Qua đó góp phần sẻ chia những hy sinh, mất mát, động viên các thân nhân liệt sỹ, thương binh, bệnh binh vượt qua khó khăn, bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông để cống hiến sức trẻ, xây dựng quê hương thị trấn Hàng Trạm thành đô thị văn minh, xứng tầm là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Yên Thủy.


Đinh Hòa

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục