Trách nhiệm, nhiệt huyết và xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… đó là tinh thần của tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) trong thực hiện các phong trào thi đua, phần việc do thanh niên đảm nhận. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức thu hút sự tham gia của lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Qua đó góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.


Công trình thanh niên cấp tỉnh "Thắp sáng đường quê” tại khu Văn Đai, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Công trình thanh niên cấp tỉnh năm 2023 "Thắp sáng đường quê” tại khu Văn Đai được đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động đã góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Công trình dài 1,2 km, gồm 20 cột đèn chiếu sáng với tổng kinh phí trên 15 triệu đồng, huy động nguồn lực, ngày công lao động từ Huyện Đoàn và các cơ sở đoàn đứng chân trên địa bàn.

Anh Bùi Văn Hải, đoàn viên chi đoàn khu Văn Đai chia sẻ: Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê” trên địa bàn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng xã hội. Thông qua nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Đoàn Thanh niên thị trấn Mãn Đức hiện có 280 đoàn viên, sinh hoạt tại 33 chi đoàn trực thuộc. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN được đổi mới nội dung, phương thức, chú trọng lồng ghép vào các hoạt động tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các chi đoàn tổ chức hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu dân cư, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức của ĐVTN đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, câu lạc bộ "Thanh niên với pháp luật”.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm nhận cáccông trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng... Các hoạt động như: chương trình Xuân tình nguyện,Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia. Cùng với đó, tuổi trẻ tích cực hưởng ứng phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Đoàn thị trấn chủ động phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng và các hội, đoàn thể tổ chức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; duy trì các lớp dạy nghề, mở sàn giao dịch việc làm tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên tiếp cận. Bên cạnh đó, nhiều ĐVTN mạnh dạn phát triển các mô hình kinh doanh dịch vụ, nuôi ong lấy mật, chăn nuôi lợn, gà, trồng cây ăn quả, từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo rà soát, trên địa bàn thị trấn có gần 10 ĐVTN làm kinh tế giỏi với mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Trà, Bí thư Đoàn thị trấn Mãn Đức khẳng định: Xác định ĐVTN là lực lượng nòng cốt, kế cận trong xây dựng quê hương, Đoàn thị trấn tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực hưởng các phong trào thi đua, hoạt động do địa phương phát động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút sự tham gia của ĐVTN. Trong phát triển kinh tế, mong muốn các bạn trẻ tích cực trau dồi kiến thức, tìm tòi, triển khai nhiều mô hình phù hợp thực tế tại cơ sở đem lại thu nhập cao. Đa dạng hoạt động xung kích, tình nguyện hướng về vùng khó khăn. Qua đó chung tay, góp sức cùng hệ thống chính trị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Đức Anh


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục