(HBĐT) - Nằm ở độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, Thạch Yên là xã vùng cao của huyện Cao Phong. Địa hình đa phần là đồi núi, nhiệt độ vào mùa đông thấp hơn so với các vùng lân cận, thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, tiềm ẩn nguy cơ khiến trâu, bò chết rét. Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo ban ngành, đoàn thể, ban công tác mặt trận các xóm thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra.


Hộ ông Bùi Văn Nông, xóm Um, xã Thạch Yên (Cao Phong) chủ động tích trữ rơm rạ, tăng khẩu phần ăn cho đàn vật nuôi trong mùa đông. 

Tìm hiểu thực tế, dọc các tuyến đường liên xóm, nhiều hộ dân chủ động tích trữ rơm, rạ khô, trồng thêm cỏ voi để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa đông. Tại hộ ông Bùi Văn Nông, xóm Um, chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường, ông sử dụng nilon, bạt, căng dây quanh khu vực chuồng trại để che chắn, giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ông Nông chia sẻ: "Vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp, cùng với đó sương muối, sương mù xuất hiện khiến độ ẩm cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh ảnh hưởng đến đàn gia súc. Với kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, trước khi thời tiết chuyển lạnh, gia đình chủ động vệ sinh chuồng trại, giữ khô nền, ấm chuồng. Tuyệt đối không chăn thả gia súc trong thời điểm rét đậm, rét hại kéo dài”. 

Trước đây, nhiều hộ trên địa bàn có thói quen thả rông trâu, bò để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên. Tuy nhiên vào mùa đông gia súc dễ mắc bệnh, chết cóng do nhiệt độ xuống thấp. Nền nhiệt bình quân trên địa bàn xã thường thấp hơn các vùng thấp từ 3 - 40C. Cao điểm trong khoảng thời gian tháng 12 đến tháng 2 thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại, nhất là vào buổi tối và sáng sớm hiện tượng sương muối khiến trâu, bò chết cóng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng... 

Phát triển chăn nuôi đại gia súc được xác định là một trong những mô hình kinh tế mũi nhọn, giúp người nông dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Theo rà soát, toàn xã hiện có trên 1.600 con trâu, bò. Để chủ động phòng, chống đói, rét cho gia súc, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết gây ra, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền cho người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Phân công cán bộ chủ động phối hợp ban công tác mặt trận các xóm tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng, chống đói, rét tại cơ sở. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dự báo thời tiết để chủ động che chắn chuồng trại, đảm bảo giữ ấm cho đàn gia súc. Chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn như: rơm, rạ; thân, lá cây ngô; ngọn mía, lá mía...; bổ sung thức ăn tinh, các loại khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho đàn vật nuôi trong những ngày giá rét. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thời điểm rét đậm, rét hại không chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 120C. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin định kỳ nhằm nâng cao sức đề kháng trước các loại dịch bệnh. 

Trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân, một số bệnh phổ biến thường gặp về đường hô hấp, tiêu hóa đối với người già và trẻ nhỏ. Xã đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động giữ ấm cơ thể. Tăng cường khẩu phần ăn, đảm bảo cung cấp đủ các vitamin, khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng. Hạn chế ra khỏi nhà khi nhiệt độ xuống thấp, đặc biệt là buổi tối và sáng sớm. Nếu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế để được y, bác sỹ thăm khám, tư vấn điều trị bệnh.

Đồng chí Bùi Văn Tương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, tuy nhiên chưa xuất hiện các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh. Do đó chưa có  thiệt hại về gia súc, sức khỏe của Nhân dân được đảm bảo. Tuy nhiên, không chủ quan trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xã tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản của Nhân dân; đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. 

Đức Anh


Các tin khác


Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Chủ động phòng tránh mưa dông, mưa lớn từ đêm 15/5 - 16/5

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công văn gửi các thành viên và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện, thành phố về việc ứng phó với mưa lớn kèm dông, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục