(HBĐT) - Tình hình tội phạm giai đoạn 2015 - 2020 giảm 2,34% số vụ so với giai đoạn 2010 - 2015 (3.246/3.312 vụ); an ninh chính trị (ANCT), TTATXH tiếp tục được giữ vững, ổn định, không có điểm nóng, đột xuất, bất ngờ... Có được những kết quả đó là do lực lượng Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc”, luôn là "thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân.


Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội.

"Thanh bảo kiếm” trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia

Chỉ đến khi đứng trước Hội đồng xét xử tại phiên tòa xét xử, Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1963), trú tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) mới bỏ kính, lau những giọt nước mắt, cầu xin sự tha thứ, được hưởng lượng khoan hồng. "Bị cáo đã biết tội của mình. Bị cáo đã sai rồi. Bị cáo chỉ mong được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Hành vi phạm tội của bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử là hoàn toàn chính xác. Bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền Nhân dân...”. Hay vụ bắt giữ 2 đối tượng phản động Cấn Thị Thêu (SN 1962), Trịnh Bá Tư (SN 1989), trú tại xã Ngọc Lương (Yên Thủy) ngày 24/6/2020. Để có được kết quả này là cả một hành trình dài "đấu trí” của các chiến sỹ lực lượng An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh với các đối tượng có tư tưởng phản động, chống đối, các thế lực thù địch để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Thượng tá Dương Quốc Trung, Trưởng phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) cho biết: Với nhiệm vụ chính trị được giao trên lĩnh vực đảm bảo ANCT, bảo vệ an ninh quốc gia. Hàng năm, lực lượng ANĐT chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảm bảo ANCT; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội; phòng chống phản động, khủng bố, không để phát sinh điểm nóng về ANCT - TTATXH. Trong đó, điển hình đã giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh, cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, như vụ cản trở hoạt động của trạm thu phí BOT tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình; vụ khiếu nại liên quan đến việc xác định chủ sở hữu đất thuộc dự án sân golf Hòa Bình - Geleximco...

Trong 5 năm qua (2015 - 2020), lực lượng ANĐT đã phối hợp các đơn vị chức năng đấu tranh, bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng phản động; đấu tranh, giáo dục, răn đe, vô hiệu hóa 7 đối tượng tham gia các tổ chức phản động lưu vong làm trong sạch địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ổn định 32 vụ KNTC phức tạp, vô hiệu hóa được 33 đối tượng đầu đơn, quá khích; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú...

Quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm

Giai đoạn 2015 - 2020, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm 2,34% số vụ so với giai đoạn 2010 - 2015. Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án trung bình hàng năm đạt 86%. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97%, không để xảy ra oan, sai. Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Kết quả đạt được là do Ban Giám đốc Công an tỉnh thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác ở Công an các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhất là nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kết hợp giữa phòng ngừa và đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, các đơn vị chức năng đã đấu tranh, triệt phá 80 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 385 đối tượng. Điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ, phá các vụ án: cố ý gây thương tích (tạt acid) tại huyện Cao Phong, đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn cấp nước cho Thủ đô Hà Nội, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công an TP Hòa Bình phá chuyên án đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản có giá trị cao; Công an huyện Yên Thủy phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch mua bán hoa lan đột biến...

Cùng với đó, các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố phá nhiều chuyên án, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn; triệt phá nhiều tụ điểm bán lẻ ma túy. Tính từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 668 vụ, 717 đối tượng tội phạm về ma túy, thu giữ 268 bánh, 3.746,94 gr heroin, 60.611 viên và 568,68 gr ma túy tổng hợp... Phát hiện, làm rõ 13 vụ, 16 đối tượng phạm tội về kinh tế; 12 vụ, 26 đối tượng tội phạm tham nhũng. Điều tra, khám phá 2.820 vụ phạm pháp hình sự, đạt 86,87%. Bắt, vận động đầu thú và thanh loại 165 đối tượng truy nã. Thu hồi, vận động Nhân dân giao nộp 3.209 khẩu súng tự chế các loại, 39 nòng súng, 2.541 viên đạn, 8 lựu đạn, 59 kíp nổ, 160 kíp điện, 153,2 kg đạn chì, 3,2 kg thuốc nổ, 182 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục