(HBĐT) - Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Công an huyện Tân Lạc cho biết: Những tháng đầu năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều vấn đề khó lường, lực lượng Công an huyện đã phải "căng” mình trên cả 2 mặt trận: Vừa tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh (PCDB), vừa tập trung lực lượng đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Lạc phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại chợ Lồ, xã Phong Phú.

Trên mặt trận PCDB, ngay sau khi trên địa bàn huyện ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã huy động lực lượng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong toàn huyện khẩn trương rà soát, truy vết 184 trường hợp F1, 2.504 trường hợp F2, 4.860 trường hợp F3. Cùng với đó, Công an huyện phối hợp các địa phương thực hiện công tác rà soát, nắm bắt số người về từ các vùng dịch. Qua rà soát ghi nhận 8.333 trường hợp công dân đi từ nơi khác trở về địa phương. Có 244 trường hợp từ Hải Dương về (trong đó,75 người từ Cẩm Giàng, 20 người từChí Linh, 5 người từ Kinh Môn, 19 người từ TP Hải Dương, 16 người từ Nam Sách và 109 người từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về địa phương); 171 trường hợp từ Quảng Ninh về.

Cùng với việc truy vết "thần tốc” các trường hợp từ vùng dịch về, Công an huyện đã phân công 36 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tham gia đảm bảo ANTT tại 6 chốt, khu vực cách ly tập trung của huyện; phát gần 10 nghìn chiếc khẩu trang miễn phí cho Nhân dân trên địa bàn huyện; chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp lực lượng Công an xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCDB như đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người. Qua tuần tra, kiểm soát PCDB, Công an huyện đã chỉ đạo Công an các xã: Phú Vinh, Phong Phú, Đông Lai tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, mức phạt 2 triệu đồng/trường hợp; đề xuất Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt 2 cơ sở kinh doanh karaoke, về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh theo Nghị định số 117/ 2020/ NĐ-CP, mức phạt 15 triệu đồng/cơ sở; nhắc nhở 17 người không tập trung đông người nơi công cộng để PCDB… Công an huyện cũng chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường phối hợp kiểm tra, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCDB, hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, tăng giá bất hợp lý, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Song song với nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tính riêng thời điểm đầu tháng 2/2021, Công an huyện đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án phức tạp. Điển hình như phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9/2 tại xã Phú Cường làm 1 người tử vong; Công an xã Đông Lai phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) bắt 1 đối tượng truy nã. Hay Công an xã Phú Cường phát hiện 1 trường hợp đốt pháo trái phép; Công an các xã Phú Cường, Phong Phú phối hợp các đội nghiệp vụ bắt 2 vụ, 4 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Công an xã Thanh Hối, thị trấn Mãn Đức vận động giao nộp 2 khẩu súng tự chế... Đặc biệt, ngay trong thời điểm tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện liên tiếp lập chiến công khi điều tra, truy xét, làm rõ vụ đột nhập, cạy phá két sắt lấy trộm tài sản tại xã Phong Phú và vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 34 triệu đồng qua tài khoản mạng xã hội.

Với những kết quả nổi bật trên, lực lượng Công an huyện đã góp phần tích cực giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Từ đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an, góp phần ổn định KT-XH những tháng đầu năm 2021.


Khánh An


Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục