(HBĐT) - Trên diện tích 2.000 m2 đất, nếu chỉ trồng lúa 1 vụ thì gia đình ông Bùi Văn Lựng ở xóm Bào 3, xã Thanh Hối (Tân Lạc) chắc chắn không đủ ăn, cuộc sống bấp bênh. Tuy nhiên, cũng như nhiều gia đình trong xóm, xã, đời sống gia đình ông Lựng đã đổi thay khi chuyển đổi, đưa cây dưa hấu, bí xanh, rau, đậu các loại vào sản xuất theo tinh thần nghị quyết của Đảng ủy xã về việc "đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất lúa kém hiệu quả”...

 


Trên diện tích 700 m2 đất lúa 1 vụ, gia đình anh Quách Minh Phượng, xóm Bào 3, xã Thanh Hối (Tân Lạc) đã chuyển đổi sang trồng bí xanh, dưa chuột đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Trò chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Lựng chia sẻ: Trên diện tích 2.000 m2, trước đây gia đình tôi chỉ cấy được 1 vụ lúa nhưng năng suất bấp bênh do thiếu nước. Do vậy, cuộc sống của gia đình với 4 - 5 nhân khẩu không đủ ăn. Đáng nói hơn là dù có đất, nhưng thời gian nông nhàn lại rất lớn.

Tuy nhiên, từ khi thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ xã, chi bộ xóm về việc đưa cây trồng hàng năm vào sản xuất trên diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả. Gia đình ông Lựng cùng nhiều hộ ở xóm Bào 3 đã tích cực chuyển đổi, đưa các loại cây rau, đậu, dưa hấu, dưa chuột, bí xanh, bí đỏ vào trồng đã đem lại hiệu quả tích cực. Theo tính toán của ông Lựng, trên cùng diện tích đất sản xuất 2.000 m2, nếu trồng dưa hấu mỗi vụ bình quân thu được khoảng 5 tấn, giá thu mua tại chân ruộng khoảng 10.000 đồng/kg, mỗi vụ gia đình thu được 50 triệu đồng, cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Thời gian trồng dưa hấu lại ngắn hơn so với trồng lúa nên có thể quay vòng, gối vụ liên tục với các loại cây rau, đậu ngắn ngày. Do đó, ngoài nguồn thu từ dưa hấu, mỗi năm gia đình ông Lựng có thêm hàng chục triệu đồng từ nguồn thu các loại rau, màu khác.

Cũng như gia đình ông Lựng, gia đình anh Quách Minh Phượng ở xóm Bào 3 có 700 m2 đất ruộng. Nếu chỉ trồng lúa thì gia đình anh với 4 nhân khẩu không đủ ăn. Tuy nhiên, từ khi thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Thanh Hối về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là Nghị quyết về chuyển đổi diện tích đất trồng lúa 1 vụ kém hiệu quả sang trồng bí xanh, bí đỏ kết hợp với các loại rau, màu gối vụ như dưa chuột, su hào..., bình quân mỗi năm gia đình anh có nguồn thu hàng chục triệu đồng, cao hơn so với trồng lúa hàng chục lần. Từ chỗ khó khăn, cuộc sống gia đình anh từng bước vươn lên. Vợ chồng anh không phải đi làm ăn xa những lúc nông nhàn.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hối cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 12, ngày 18/4/2014 của Huyện ủy Tân Lạc về việc đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, Đảng uỷ xã đã quán triệt, triển khai đến cán bộ chủ chốt, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ và triển khai đến toàn thể nhân dân. Theo thống kê, tính đến nay, toàn xã chuyển đổi được hơn 50 ha. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người tiên phong đi đầu, làm trước như gia đình đồng chí Bùi Văn Nhơn, Bùi Văn Hiện...

Có thể nói, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đến nay ở Thanh Hối xóm nào cũng có mô hình điển hình về phát triển kinh tế như các mô hình trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh, xả, chuối tiêu hồng, mít Thái... Điển hình như mô hình trồng rau an toàn ở xóm Sung, từ chỗ chỉ có 2 - 3 hộ trồng trên diện tích nhỏ lẻ thì đến nay, mô hình được nhân rộng, phát triển trong toàn xóm với tổng diện tích hơn 5 ha. So với trồng lúa giá trị thu nhập trên cùng diện tích sau khi chuyển đổi sang trồng các loại rau, màu đã tăng từ 6 - 7 lần, thậm chí có nơi giá trị thu nhập tăng cả chục lần. Năm 2010 thu nhập bình quân của xã đạt 6 triệu đồng/người thì đến năm 2017, tăng 4,4 lần, đạt 26,4 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của xã giảm còn 9,64%. Trong nhiều năm liền, Thanh Hối luôn được đánh giá nằm trong nhóm đầu của huyện Tân Lạc về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về việc nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất trồng lúa 1 vụ kém hiệu quả.

Mạnh Hùng

 

 


 


Các tin khác


Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Sáng 10/5, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Ban Kinh tế T.Ư, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 4.300 điểm cầu trên toàn quốc.

Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2024. 

Phối hợp tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ được giao

Sáng 8/5, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024 xem xét cho ý kiến các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bàn giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số Par Index, Sipas, Papi 

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC (Chỉ số Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số Sipas); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số Papi) năm 2023 của tỉnh; đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số này năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục