(HBĐT) - Xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) có khoảng 2.600 đồng bào Công giáo, chiếm hơn 50% dân số, sinh sống chủ yếu ở các xóm: Sỳ, Riệc 1, Riệc 2, Đồi Cả và Ba Rường. Phát huy truyền thống "Sống tốt đời, đẹp đạo” đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, gắn bó cùng người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển KT - XH, các cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể và đạt hiệu quả cao.


Linh mục Phạm Duy Lân (đứng giữa) trao đổi với chính quyền xã Mỹ Thành về công tác vận động đồng bào giáo dân tham gia xây dựng củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều gia đình giáo dân trở thành điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chuyển hướng kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh gia đình và tình hình phát triển của địa phương. Riệc 2 là một trong những xóm phát triển kinh tế mạnh của xã Mỹ Thành. Xóm có 83 hộ với 387 nhân khẩu, trong đó gần 100% người dân theo đạo Công giáo. Người dân xóm Riệc 2 khai thác hiệu quả phát triển kinh tế rừng. Hiện, toàn xóm trồng được 160 ha keo và bương. Bên cạnh đó, nhiều hộ tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm và buôn bán, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình. Hiện, thu nhập bình quân của xóm đạt 22 triệu đồng/năm. 

Bên cạnh phát triển kinh tế, đồng bào giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương phát động. Linh mục Phạm Duy Lân chia sẻ: "Những năm qua, với tinh thần "Kính Chúa, yêu nước”, đồng bào Công giáo của Giáo xứ Sì Riệc ra sức xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Điển hình như việc hiến đất làm đường giao thông. Thấy bà con đi lại trên con đường bùn đất vất vả, đặc biệt, các em đi học khó khăn, nhiều hôm trời mưa học sinh bị ngã, trước thực tế đó, tôi cùng các trưởng giáo họ và những giáo dân có uy tín đã vận động người dân hiến đất làm đường giao thông. Hiểu được ý nghĩa của làm đường, đồng bào giáo dân đã tích cực hưởng ứng. Nhà nào có vật liệu thì quyên góp vật  liệu, nhà có tiền đóng góp tiền, còn lại thì đóng góp ngày công. Đồng bào giáo dân đã hiến được khoảng 3.000 m2 đất các loại để làm đường giao thông”.

Ngoài ra, các hộ thuộc Giáo xứ Sì Riệc thực hiện tốt các hương ước, quy ước ở khu dân cư, xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đem lại bình yên xóm làng. Không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp, nếu có thắc mắc gì, các giáo dân qua Linh mục kiến nghị với chính quyền địa phương. Các hộ tích cực xây dựng gia đình văn hóa.

Đồng chí Quách Văn Hiệu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành khẳng định: Để đảm bảo lương - giáo hòa thuận, bên cạnh sự nỗ lực, ý thức tự giác của giáo dân còn phải kể đến sự phối hợp của Linh mục, các giáo họ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, UBMTTQ xã làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Từ sự đoàn kết lương - giáo góp phần xây dựng quê hương Mỹ Thành ngày một phát triển. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Mỹ Thành đạt 22 triệu đồng. 7/12 làng được công nhận làng văn hóa, 88% số hộ được dùng nước hợp vệ sinh. 

                                                                      Thu Thủy

Các tin khác


Hội nghị toàn quốc về công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCTT&TKCN năm 2024. 

Phối hợp tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Phối hợp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Sáng 9/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp công tác chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo sát sao các nhiệm vụ được giao

Sáng 8/5, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2024 xem xét cho ý kiến các văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các nội dung khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Bàn giải pháp cải thiện, nâng cao các Chỉ số Par Index, Sipas, Papi 

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số CCHC (Chỉ số Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số Sipas); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số Papi) năm 2023 của tỉnh; đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số này năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục